3 cháu bé đuối nước thương tâm khi đi hóng mát cùng bà

Bà dẫn 3 cháu nội, ngoại đi hóng mát nhưng không may bất ngờ cả 3 trượt chân xuống hồ và đuối nước thương tâm.

Tối 29/4, UBND xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh tử vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thông tin, khoảng 16h30 ngày 29/4, 3 em nhỏ gồm T.N.T.B. (sinh năm 2011); T.N.T.H. (sinh năm 2018) và C.T.C.T. (sinh năm 2015) cùng bà P.T.K.A. đi hóng mát ở khu vực hồ chứa nước Phước Hòa.

Đến khoảng 17h15 ngày 29/4, bà A. phát hiện cả 3 cháu nhỏ bị đuối nước nên đã hô hoán người dân đến giúp đỡ đưa 3 cháu nhỏ lên bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức cứu hộ cứu nạn 3 cháu nhỏ. Tuy nhiên, khi đưa lên bờ, cả ba cháu đã tử vong vì đuối nước.

Thi thể ba cháu nhỏ đã được đưa về cho gia đình lo hậu sự.

Theo Đời sống
back to top