Bé gái 9 tuổi tử vong nghi bị chó dại cắn

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bị chó dại cắn.

Bệnh nhân là Đ.N.Y. (9 tuổi, trú tại thôn Hoà Lộc, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, bé Y. khởi phát bệnh ngày 9/4 với các triệu chứng sốt cao, nôn ói, sợ nước, sợ gió, ăn uống sặc. Gia đình cho trẻ nhập Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Bệnh nhân vào viện lúc 0h12 ngày 10/4 với chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Lúc 3h5' cùng ngày, gia đình xin cho em Y. về nhà do tình trạng quá nặng. Bé tử vong lúc 17h.

Theo người nhà bệnh nhi, khoảng cuối tháng 1, bé Y. bị chó cắn vào cẳng tay (không nhớ rõ ngày), không đi tiêm phòng dại.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, ngành y tế đã tiến hành điều tra, xác minh trường hợp bệnh. Nhân viên y tế tư vấn cho người nhà bệnh nhân về bệnh dại và truyền thông kiến thức phòng, chống dại cho gia đình và cộng đồng xung quanh, đồng thời thông báo thông tin trường hợp bệnh cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để phối hợp xử lý.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, đây là ca tử vong nghi do bệnh dại đầu tiên trên địa bàn tỉnh trong năm nay.

Tại Gia Lai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này cho biết, địa bàn vừa ghi nhận thêm 2 ca tử vong do bệnh dại, nâng số ca tử vong do bệnh dại từ đầu năm 2023 đến nay lên 5 trường hợp bằng tổng số ca tử vong của cả năm 2022.

2 trường hợp tử vong mới ghi nhận tại Gia Lai gồm bệnh nhân R.M.P (SN 1998 ở làng Klũ Yeh, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) và R.K (SN 2018 ở thôn Teng Nong, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh).

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top