Bà Phương Hằng tố bị ông Võ Hoàng Yên hành hung tại trụ sở công an

Trong buổi livestream tối ngày 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết bà bị ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư hành hung tại trụ sở Công an TPHCM vào ngày 16/10.

Cụ thể, theo bà Hằng, ngày 16/10 bà lên trụ sở Công an TPHCM để đối chất với ông Võ Hoàng Yên theo thư mời.

Tuy nhiên, khi đến trụ sở Công an, bà Hằng đã bị ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư khác hành hung trong phòng làm việc của trụ sở Công an.

"Tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an trích xuất camera 5 người hành hung tôi cùng lúc trong phòng làm việc” bà Hằng nói.

Liên quan đến vụ việc này, phía Công an TPHCM khẳng định không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên hành hung.

Trước đó, ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tố cáo ông Võ Hoàng Yên (còn gọi là lương y Võ Hoàng Yên) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vợ chồng bà Hằng đã nhiều lần chuyển tiền để ông Võ Hoàng Yên chi dùng vào các mục đích chữa bệnh miễn phí, hoạt động thiện nguyện...

Tuy nhiên, sau đó bà Hằng phát hiện ông Yên chi tiền sử dụng sai mục đích, không xây chùa, hoạt động thiện nguyện... như đã nói.

Do đó, bà Hằng tố cáo ông Yên đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng bà để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top