Áp lực cho tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm 2021

(khoahocdoisong.vn) - Theo bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm phụ thuộc vào kết quả kiểm soát dịch bệnh với các kịch bản khác nhau.

Kịch bản thứ nhất, để đạt được kết quả tăng trưởng cả năm 2021 đạt 6,5% theo Nghị quyết 01/NQ-CP, 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng khoảng 7,2%. Đây là mục tiêu rất khó khăn trong tình hình hiện nay, khi các tỉnh trọng điểm kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Còn kịch bản thứ 2, đối với mục tiêu tăng trưởng Quốc hội đề ra là 6,0%, 6 tháng cuối năm phải đạt tốc độ tăng trưởng 6,3%. Nếu khống chế được dịch bệnh sớm và quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ có khả năng đạt được mục tiêu này.

Theo Đời sống
back to top