Án nào phạt người làm tình nhân chết cháy?

Người đàn ông có hành vi  mua xăng đổ ra sàn nhà phòng trọ, sau đó châm lửa hút thuốc khiến xảy ra hỏa hoạn và nhân tình thiệt mạng đã nhận mức hình phạt.

Ngày 6/3, TAND TP.Hà Nội xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (48 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội) 20 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là bà N.T.N (45 tuổi).

Trước đó, tối 20/11/2020, trong lúc ăn cơm, bà N. muốn người tình bỏ vợ nhưng bị cáo Tuấn Anh không chịu, hai bên xảy ra to tiếng. Bị cáo Tuấn Anh bực tức, chửi tục và dọa đốt phòng trọ.

Ông Tuấn Anh tại phiên xét xử Ảnh: Hoa Hậu

Ông Tuấn Anh tại phiên xét xử Ảnh: Hoa Hậu

Ngay sau đó, ông Tuấn Anh mang can nhựa đi mua xăng, khi quay về phòng trọ và thấy bà N. đang cầm dao gọt hoa quả đặt trước ngực, liền nói "thích chết thì chết cả hai". Sau đó ông vặn nắp bình xăng đổ ra sàn nhà rồi khép cửa phòng trọ, tiếp tục đôi co.

Khi đứng ở bên ngoài châm thuốc, ông Tuấn Anh làm lửa bén xăng trên quần áo. Bị cáo chạy ra ra cổng nhà trọ nhưng đã khóa nên chạy ngược lại, vừa chạy vừa đạp chân để cởi quần đang bốc cháy.

Tuấn Anh chạy qua phòng trọ của hai người khiến lửa bén và bùng lên. Anh ta thò tay qua lỗ cánh cửa để mở nhưng cửa sắt bị đốt nóng không mở được. Bị cáo hô hoán kêu cứu rồi dùng chân đạp cửa xông vào, kéo chị N ra ngoài sơ cứu. Sau một ngày điều trị tại bệnh viện, chị N tử vong do sốc bỏng. Tuấn Anh bị bỏng 42%.

Theo các nhà chức trách, mặc dù bản thân đang cháy và biết rõ trong phòng có chị N cũng đang bị dính xăng nhưng Tuấn Anh vẫn chạy gần đến cửa phòng dẫn đến lửa bén vào phòng trọ, khiến chị N tử vong do sốc bỏng.

Tháng 6/2021 của VKSND quận Hoàng Mai, Tuấn Anh bị truy tố về tội Vô ý làm chết người, với hình phạt cao nhất 5 năm tù. Ngày 15/12/2022, Công an quận Hoàng Mai đổi tội danh sang Giết người.

Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
back to top