Án mạng nghiêm trọng ở Hà Giang, 3 người trong gia đình thương vong

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở thôn Bản Khun, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho hay, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án chồng dùng dao chém vợ tử vong và làm con trai bị thương tích nặng rồi tự sát xảy ra rạng sáng 20/4 tại thôn Bản Khun, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Theo đó, do mâu thuẫn gia đinh rạng sáng cùng ngày, Hoàng Dùn Thin, sinh năm 1971 đã dùng dao chém vợ mình là bà Hoàng Mùi Sỉ, sinh năm 1970 và con trai là Hoàng Càn S., sinh năm 1997.

Các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án - Ảnh: Công an Hà Giang

Các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án - Ảnh: Công an Hà Giang

Vụ việc khiến bà Hoàng Mùi Sỉ tử vong tại đường mòn cách nhà khoảng 300m, còn con trai bị thương nặng. Nghi phạm sau khi gây án đã tự sát và tử vong trong buồng ngủ.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Bắc Mê đã có mặt tại hiện trường để tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Trong diễn biến khác tại Yên Bái, một thảm án gia đình tương tự cũng xảy ra tại thôn Cốc Củ, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ vào khoảng 22h30 ngày 19/4, Hà Văn Nếp, sinh năm 1972, mở cửa xông vào vào nhà chém anh trai là ông Hà Văn N. sinh năm 1965 và chị dâu là bà Hà Thị V. sinh năm 1966.

Hậu quả khiến ông N. tử vong tại chỗ, bà V. bị thương nặng, ông Nếp sau đó đã về nhà tự vẫn. Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân và nghi phạm đã được bàn giao cho gia đình làm tang lễ theo phong tục tập quán của địa phương.

Theo Đời sống
back to top