8 dấu hiệu nhận biết dị ứng mỹ phẩm, cần chú ý để chăm sóc da

Dị ứng mỹ phẩm là tình trạng tổn thương da từ mức độ nhẹ đến nặng do các thành phần có trong sản phẩm làm đẹp, chăm sóc da. Dưới đây là một số dấu hiệu giúp bạn nhận biết dị ứng mỹ phẩm, để khắc phục da.

Nguyên nhân da kích ứng do mỹ phẩm

Da kích ứng do mỹ phẩm là tình trạng da bị tổn thương do một hoặc nhiều thành phần có trong các sản phẩm dưỡng da, làm đẹp. Tình trạng này thường gặp ở vùng da mặt, do vùng da này mỏng và nhạy cảm hơn so với những vùng da khác. ‏

‏Các thành phần dễ gây dị ứng da có thể kể đến paraben (chất bảo quản), perfume (hương liệu), chì, cồn, mineral oil/ paraffin (dầu khoáng)... có thể gây bít tắc lỗ chân lông, gây kích ứng da. Theo đó, bạn nên lưu ý khi sử dụng các sản phẩm như nước hoa, kem làm trắng da, kem hạn chế mọc lông, đồ trang điểm, son môi, kem trị mụn, dung dịch khử mùi, vệ sinh…‏

‏Ngoài ra, sử dụng các loại mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây hại đến hàng rào bảo vệ da.

Dấu hiệu nhận biết dị ứng mỹ phẩm. Ảnh minh họa

Dấu hiệu nhận biết dị ứng mỹ phẩm. Ảnh minh họa

Dấu hiệu nhận biết dị ứng mỹ phẩm

Da nổi mụn trứng cá: là triệu chứng phổ biến hay gặp nhất, xảy ra do bôi các loại mỹ phẩm làm bít lỗ chân lông chân lông, gây ứ đọng chất bã nhờn và hình thành mụn trứng cá.

Viêm da dị ứng: đây là dạng dị ứng nghiêm trọng hơn, biểu hiện bằng các mảng hồng ban (mảng đỏ xuất hiện tại vùng bôi mỹ phẩm) kèm theo mụn nước và ngứa.

Mề đay: bao gồm những nốt sẩn phù nổi gồ trên mặt da rất giống như vết muỗi cắn hay những vết roi đánh vào mặt da, thường kèm theo ngứa.

Viêm da tiếp xúc: còn hay được gọi là chàm tiếp xúc. Thể hiện ở những mảng hồng ban giới hạn rõ kèm theo mụn nước và ngứa ngáy.

Khô da: Dị ứng mỹ phẩm thường gây tình trạng khô da, thậm chí bị bong tróc ở nhiều mảng da.

Teo da: thường gặp ở những người dùng nhóm thuốc Corticoid kéo dài.

Sạm da: Dị ứng mỹ phẩm gây tổn thương da, gây mất lớp bảo vệ da tự nhiên nên vùng da dễ bị sẫm màu, sạm da và lão hóa da hơn.

Lão hóa da: da dễ bị khô, nhăn nheo, dần xuất hiện đốm nâu, nhám, tăng sừng.

Cần làm gì khi bị dị ứng mỹ phẩm?

Làm sạch lớp mỹ phẩm đang tồn trên da: có thể dùng nước muối sinh lý natri clorua hoặc nước sạch rồi lấy khăn mềm lau khô.

Với các trường hợp da bị kích ứng, có thể làm dịu da tạm thời bằng cách lấy khăn sạch quấn một viên đá và lăn nhẹ nhàng lên bề mặt da. Sau đó rửa lại bằng nước sạch và tuyệt đối không dùng thêm sữa rửa mặt hay bất kỳ sản phẩm làm dịu da nào khác.

Ngưng sử dụng mỹ phẩm gây kích ứng, để da có thời gian phục hồi tự nhiên. Trong lúc đó bạn có thể tranh thủ tìm ra nguyên nhân thật sự gây dị ứng da bằng cách xem lại các mỹ phẩm mới dùng từ 7-10 ngày gần đây.

Có thể xông mặt để giúp da thông thoáng, giải phóng chất độc trong da và cải thiện các triệu chứng dị ứng. Tuy nhiên cần ưu tiên các biện pháp xông mặt thiên nhiên ví dụ như dùng trà xanh, tía tô, ngải cứu, bạc hà, gừng....tuy nhiên với dị ứng mỹ phẩm thì tốt nhất vẫn là sử dụng trà xanh.

Uống nhiều nước: Nước sẽ giúp cơ thể gia tăng quá trình trao đổi chất, thanh lọc độc tố ra bên ngoài nên rất tốt với trường hợp dị ứng da. Mỗi ngày cũng nên duy trì uống từ 1,5 - 2 lít nước để giúp làn da khỏe mạnh và sáng bóng.

Theo Đời sống
BSCKI Nguyễn Thị Diễm Trinh tư vấn do bệnh nhân

Cách phát hiện ngứa mạn tính do tâm lý thần kinh

Khoảng 8% bệnh nhân bị ngứa mạn tính nhưng không có biểu hiện trên da gây bối rối và khó khăn cho bác sĩ da liễu. Bệnh ngứa do tâm thần - tâm lý, là khái niệm chưa thực sự quen thuộc gây chậm trễ điều trị và chẩn đoán.
Mẹo loại bỏ mảng bám răng

Mẹo loại bỏ mảng bám răng

Những mảng bám trên răng không những làm mất thẩm mỹ, còn gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Chúng ta có thể loại bỏ chúng với những mẹo dưới đây.
back to top