7 thiên tài quân sự được hoàng đế Napoleon sùng bái hết mực

Hoàng đế Napoleon nổi tiếng của Pháp là một nhà cầm quân xuất sắc. Theo Napoleon, để trở thành người chỉ huy xuất sắc cần phải nghiên cứu các chiến dịch quân sự của những chỉ huy vĩ đại thời trước.

Là một trong những nhân vật nổi tiếng lịch sử thế giới, Hoàng đế Napoleon danh tiếng của Pháp được người đời nhớ đến với tài cầm quân xuất chúng.

Sinh thời, danh tướng Napoleon thường dạy thuộc hạ của mình rằng, để trở thành một tướng tài thì cần phải thường xuyên học hỏi, nghiền ngẫm những chiến dịch quân sự của các chỉ huy xuất sắc thời trước.

Theo đó, hoàng đế Pháp Napoleon chỉ ra 7 chỉ huy quân sự mà theo ông là những nhà cầm quân xuất sắc nhất với những chiến tích vẻ vang trên sa trường đáng để người đời sau học tập.

Người chỉ huy xuất sắc đầu tiên được Napoleon nhắc đến là Alexander Đại đế. Vị vua xứ Macedonia đã dẫn quân chinh phục đế chế Ba Tư, Ấn Độ, Ai Cập... giúp mở rộng bờ cõi lãnh thổ.

Danh tướng Julius Caesar cũng được Napoleon đánh giá cao. Vị tướng lừng danh đế chế La Mã với những chiến thắng vang dội trên chiến trường như trong trận chiến Alesia, chiến dịch quân sự ở châu Phi...

Hannibal Barca là chỉ huy quân sự xuất sắc của Carthage. Vị tướng này khiến đế chế La Mã phải khiếp sợ khi được cho là tiêu diệt được khoảng 70.000 binh sĩ La Mã. Thêm nữa, Hannibal từng dẫn quân vượt qua dãy Alps khó khăn - điều tưởng chừng như không thể.

Turenne là chỉ huy quân sự xuất sắc dưới thời vua Louis XIV. Trong cuộc Chiến tranh Pháp - Hà Lan giai đoạn 1674 - 1675, Turenne đã đánh bại quân Đức với chiến thuật vòng qua sườn quân địch rồi bất ngờ tấn công.

Frederick Đại đế được Napoleon đánh giá là chỉ huy quân sự tài ba. Vị Vua Phổ này đã có nhiều cuộc chinh phạt thành công, nhất là chiến thắng vang dội trong trận Rossbach và Leuthen trong Cuộc chiến Bảy Năm. Dù quân số ít hơn quân địch nhưng Frederick Đại đế giành chiến thắng thuyết phục.

Nhà Vua Thụy Điển Gustavus Adolphus nổi tiếng trong giới quân sự với chiến thắng lớn trong trận đánh Breitenfeld. Ông chỉ huy quân đội của mình cùng với người Saxon đánh vào hai bên sườn của quân đội Công giáo khiến quân địch đại bại.

Danh tướng Eugene - vương công xứ Savoy có 39 năm cầm quân. Ông thực hiện nhiều chiến dịch quân sự lớn, trong đó có cuộc bao vây Belgrade vào năm 1717 chống lại đế chế Ottoman.

Theo Đời sống
back to top