25 người Hà Nội dương tính nCoV trong 24 giờ

Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 14 ca dương tính mới từ 12h-18h ngày 14/9, nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày lên 25. Huế thêm 18 ca, trong đó 12 ca cộng đồng ngụ một xã.

Bộ Y tế chưa ghi nhận, vì vậy xem như nghi nhiễm.

Tại Hà Nội, các ca nhiễm mới đều là F1, đã cách ly, gồm 5 người ở Hoàng Văn Thụ và một ở Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; ba người ở Tiến Xuân, một ở Yên Trung, thuộc huyện Thạch Thất; ba ca ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân; một ca ở Phú Lãm, Hà Đông.

8 ca dương tính mới ghi nhận trưa 14/9 gồm một ca cộng đồng ghi nhận tại 360 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, là nữ, 26 tuổi. Chị khai báo y tế triệu chứng sốt, đau họng hôm 10/9, ngày 13/9 xét nghiệm dương tính.

Một người đàn ông 50 tuổi, ở Thọ An, Đan Phượng, từ TP HCM về Hà Nội hôm 6/9, đã cách ly tập trung, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 13/9.

6 ca nhiễm còn lại ghi nhận tại khu cách ly, phong tỏa, gồm một ở Nhân Chính, Thanh Xuân, hai ở Vĩnh Tuy, Hai Bà trưng, một ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai và một ở Đại Áng, Thanh Trì.

Ba ca nhiễm mới được ghi nhận sáng nay gồm nữ, 27 tuổi và nam 4 tuổi, sống ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, là người trong cùng một gia đình; cụ bà 70 tuổi ở Văn Chương, Đống Đa.

Hôm qua, Hà Nội ghi nhận 37 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Số ca nhiễm cao nhất ghi nhận hôm 29/8 với 133 ca nhiễm. Như vậy, từ đầu đợt dịch thứ tư, Hà Nội ghi nhận 3.842 ca nhiễm (không tính số nhiễm tại các bệnh viện tuyến trung ương), trong đó có 1.596 ca nhiễm cộng đồng, 2.246 ca nhiễm đã cách ly.

Các ổ dịch trên địa bàn gồm: ổ dịch tại chợ Ngọc Hà, Ba Đình, phát hiện từ 28/8, đến nay ghi nhận 57 ca nhiễm; ổ dịch tại Thanh Xuân Trung ghi nhận từ 23/8, đến nay 568 ca nhiễm; ổ dịch tại phường Văn Miếu và Văn Chương thuộc quận Đống Đa, đến nay 214 ca nhiễm; ổ dịch tại Tân Lập, Đan Phượng từ 28/8 đến nay 20 ca nhiễm; ổ dịch tại Thanh Oai, Thanh Trì từ 5/9, đến nay ghi nhận 9 ca nhiễm; chùm sàng lọc người ho, sốt tại cộng đồng từ 1/8 đến nay ghi nhận 183 ca nhiễm.

Hà Nội đặt mục tiêu tới 15/9 xét nghiệm và tiêm chủng mũi một cho toàn bộ người dân thành phố. Theo thống kê từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, đến 18h ngày 14/9, thành phố đã tiêm 232.969 mũi vaccine Covid-19. Tổng số mũi tiêm cộng dồn đến nay là 4.961.708; sử dụng hết 4.530.612 trong tổng số 5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 84,5%.

Về xét nghiệm, tính đến 19h ngày 13/9, có 2.804.258 mẫu được lấy. Cụ thể, số mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR là 2.031.965, trong đó 1.103.263 mẫu âm tính và 14 mẫu dương tính, còn lại đang chờ kết quả; 772.286 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 5 mẫu dương tính được khẳng định bằng xét nghiệm PCR.

Nhân viên y tế phân tích bệnh phẩm Covid-19. Ảnh: Võ Thạnh

Nhân viên y tế phân tích bệnh phẩm Covid-19. Ảnh: Võ Thạnh

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 18 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca cộng đồng ở cùng một xã.

Ngày 13/9, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương ghi nhận thêm 18 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 28/4 đến nay lên 763 ca nhiễm.

18 ca nhiễm mới ghi nhận gồm 12 ca nằm trong cộng đồng ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền liên quan đến bệnh nhân 550992 và 550993 và 6 ca nhiễm nằm trong khu vực cách ly.

Trước tình trạng xuất hiện ổ dịch mới trong cộng đồng ở xã Phong Hòa, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định tạm thời phong tỏa theo chỉ thị 16 đối với xã Phong Hòa. Ngành y tế được yêu cầu lấy xét nghiệm toàn xã để tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng.

Thừa Thiên Huế đang điều trị 208 ca; 552 ca đã được điều trị khỏi. Địa phương đang cách ly 887 F1, 2.264 F2.

Từ 6h ngày 13/9 tới sáng nay, Nghệ An chỉ ghi nhận 1 ca dương tính nCoV, là F1 đã cách ly từ trước tại huyện Nam Đàn.

Theo CDC Nghệ An, từ đầu mùa dịch tới nay, toàn tỉnh có 1.790 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Trong đó, TP Vinh 632 ca, huyện Yên Thành 199 ca, Diễn Châu 187 ca..Có 1.258 người đã khỏi bệnh ra viện; 10 bệnh nhân tử vong; 522 ca đang điều trị.

Hôm nay là ngày thứ hai TP Vinh áp dụng Chỉ thị 15 và bổ sung một số biện pháp phòng dịch. Theo đó, thành phố duy trì 14 chốt kiểm soát cửa ngõ để kiểm soát. Đối với người ngoại tỉnh chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 khi vào TP Vinh phải có giấy đi đường, kết quả xét nghiệm âm tính trong 3 ngày; nếu đã tiêm đủ 2 mũi hoặc F0 khỏi bệnh thì kết quả xét nghiệm có hiệu lực trong 7 ngày.

Chi Lê - Võ Thạnh - Nguyễn Hải

Theo vnexpress.net
back to top