20 quốc gia tham gia Festival Huế 2020

(khoahocdoisong.vn) - Festival Huế lần thứ XI diễn ra từ ngày 1 đến 6/4/2020 với chủ đề: "Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển, Huế luôn luôn mới". UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa chính thực họp báo quốc tế thông tin về những thay đổi của Festival Huế 2020.

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”, Festival Huế 2020 được đông đảo du khách mong chờ trải nghiệm những nét mới lạ và độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật Khai mạc diễn ra tối 1/4/2020 sẽ giới thiệu một Thừa Thiên - Huế với vẻ đẹp khám phá bất tận, một thành phố Huế của sự hài hòa trọn vẹn, bốn mùa rạng rỡ hoa, du lịch xanh, thân thiện môi trường. Bên cạnh đó còn có nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn như Lễ Tế Giao, chương trình “Văn hiến Kinh kỳ”, chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn; lễ hội Áo dài với những bộ sưu tập thời trang áo dài của các nhà thiết kế nổi tiếng Huế, TP HCM, Hà Nội…

Ngoài ra, đến với Festival Huế 2020, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức hàng trăm món ăn, thức uống, thuộc 3 dòng ẩm thực chính: Ẩm thực dân gian, ẩm thực cung đình, ẩm thực chay và nhiều đặc sản ẩm thực nổi tiếng của kinh đô Huế. Bên cạnh đó, còn có các sự kiện, chương trình đồng hành, hưởng ứng Festival và các hoạt động văn hóa nghệ thuật cộng đồng: Lễ hội Diều, Festival Khoa học, Hội chợ Thương mại quốc tế, Liên hoan Múa quốc tế 2020, Đại hội phượt quốc tế, Giải chạy Maraton Huế...

Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Huế đang xây dựng đề án tổ chức festival quanh năm thay vì tập trung vào một thời điểm nên số ngày diễn ra Festival đã được rút gọn xuống còn 6 ngày. Số đoàn nghệ thuật quốc tế cũng giảm xuống còn 20 quốc gia. Lần đầu tiên đám cưới truyền thống Việt sẽ được tái hiện rước dâu trên đường phố...      

Theo Đời sống
back to top