Trước đó, Cường bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt 20 năm tù. Cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng, Cường đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, Cường và chị D. có 5 con chung.
Từ năm 2016, khi gia đình chuyển từ Sóc Trăng lên Bình Dương sinh sống, khi vợ đi làm vắng nhà, Cường nhiều lần hiếp dâm con gái ruột là cháu T. (SN 2005).
Đến năm 2017, gia đình chuyển đến huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Cường lại tiếp tục đe dọa, ép buộc để thực hiện hành vi đồi bại với con ruột hàng chục lần.
Ngày 28/7/2020, sau khi bị cha ruột ép, cháu T. đi ra ngoài nói chuyện với bạn trai thì bị Cường phát hiện và đánh đập.
Đến lúc này, T. mới kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết.
Bức xúc trước hành vi thú tính của chồng, chị D. trình báo sự việc với công an.
Tại Cơ quan điều tra, Cường thú nhận đã đe dọa T. không được kể lại chuyện này với mẹ, nếu không sẽ giết cả 2 mẹ con.
Xét thấy, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới.
Vì vậy, HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.