<div> <p>Ngày 5/1, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đã có báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử lý các đơn vị có liên quan đến các vi phạm tại Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô có mức đầu tư 200 tỷ đồng. Cho rằng việc chủ đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô quyết định thực hiện các công việc như: Xử lý thấm nền đập, bổ sung biện pháp dẫn dòng trong mùa lũ 2020… khi chưa có ý kiến của người quyết định đầu tư là vượt thẩm quyền, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.</p> <p>Sở NN&PTNT cũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt theo quy định pháp luật đối với đơn vị chủ đầu tư dự án về hành vi tự quyết định điều chỉnh thiết kế mà không được thẩm định hoặc phê duyệt.</p> <center> </center> <table class="contentimg"> <tbody> <tr> <td class="img"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/06/static-cand-com-vn_48fc7d7f-5e94-4a82-bfea-eee239110c74.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="note">Nhiều hạng mục của dự án thi công chậm tiến độ từ 3-5 tháng.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo Sở NN&PTNT, quá trình khảo sát đánh giá địa chất nền đập, xác định trữ lượng và chỉ tiêu cơ lý của mỏ vật liệu đắp đập không phù hợp dẫn đến thiếu đất trong quá trình thi công, xác định cấp đất đá không phù hợp (phát sinh khối lượng đào đá móng tràn, vai tràn, móng cống). Do đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tư vấn thiết kế.</p> <p>Hạng mục xử lý nền đập (bổ sung thêm khoan phụt vữa) chưa được người quyết định đầu tư cho phép nhưng để tổ chức thi công là vi phạm. Do đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính và buộc đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm tổ chức khắc phục hậu quả theo quy định.</p> <p>Đối với đơn vị thi công, hạng mục xử lý nền đập (bổ sung thêm khoan phụt vữa) chưa được người quyết định đầu tư cho phép nhưng đã tổ chức thi công là vi phạm. Do đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính; đơn vị thi công có trách nhiệm tổ chức khắc phục hậu quả theo quy định.</p> <p>Như Báo CAND đã phản ánh, Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn lập dự án là Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy lợi. Nhà thầu xây lắp là Liên danh Công ty TNHH ĐTXD KACON và Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên; nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình là Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi II (HEC II) và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Việt.</p> <p>Theo quyết định đầu tư, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2020 và phục vụ cấp nước tưới cho 600ha cây trồng (120ha lúa 2 vụ, 400ha mía, 80ha hoa màu) và cấp nước phục vụ sinh hoạt cho khoảng 40.000 người dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.</p> <p>Trong quá trình xây dựng công trình, chủ đầu tư dự án đã tự ý thay đổi biện pháp xử lý thấm nền đập bằng tường hào Bentonai thành phương pháp khoan phụt vữa và tường hào Bentonai. Công việc này đã được tổ chức thực hiện xong từ tháng 6-2020 dù cơ quan thẩm quyền chưa cho phép thực hiện. Việc này đã làm tăng giá trị hợp đồng thêm 8,3 tỷ đồng. Đây là hành vi vi phạm quy định của Luật Xây dựng và quy định UBND tỉnh Gia Lai về quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tại Hạng mục đập của hồ chứa thiếu khoảng 240.000m3 đất đắp thượng, hạ lưu đập và lõi chống thấm. Kinh phí tăng thêm cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn… đề nghị bổ sung khoảng hơn 8,1 tỷ đồng.</p> <p>Nguyên nhân của tình trạng thiếu đất bồi đắp là do thiết kế bãi vật liệu để khai thác đắp đập không đủ trữ lượng; đất đắp khối chống thấm thiết kế khai thác ở bãi khai thác không phù hợp về cự ly theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện dự án còn phát sinh một số công việc khác với mức kinh phí dự kiến bổ sung khoảng hơn 6,1 tỷ đồng. Tổng cộng, kinh phí cho các khối lượng, công việc bổ sung và phát sinh nêu trên là khoảng hơn 23,1 tỷ đồng.</p> <p>Từ các nội dung sai phạm và công việc phát sinh không tính toán được khi thiết kế, lập dự án công trình đã dẫn đến tiến độ thi công các hạng mục công trình đều chậm hơn so với bảng tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công vượt lũ của công trình.</p> <div class="aliaspost">Chí Hào</div> </div> <p> </p>
Xử phạt các đơn vị liên quan đến sai phạm tại hồ chứa nước Ia Rtô
Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt đơn vị chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị thi công do liên quan đến các sai phạm tại Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) khiến công trình chậm tiến độ, đội vốn hàng chục tỷ đồng.
Theo cand.com.vn
Đồng Tháp: Nhiều cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động không phép
Từ 01/01/2021 nhiều thay đổi về chế độ hưu trí và tuổi nghỉ hưu
Những ‘lá chắn thép’ trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID – 19 ở biên giới
Nghỉ Tết Dương lịch 2021, người dân thích thú 'check in' Lễ hội hoa Xuân Quan
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất: Thanh tra "điểm mặt" hàng loạt vi phạm
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
“Hô biến” đất dự án thành quán cà phê
Nhiều diện tích đất công được quy hoạch làm trường mầm non do UBND xã Việt Đoàn (Tiên Du, Bắc Ninh) quản lý, bị san gạt, đổ móng bê tông cốt thép, biến thành quán cà phê.
12 học sinh ngộ độc, cơ sở vi phạm bị xử lý thế nào?
Việc 12 học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ở tỉnh Khánh Hòa nhập viện sau khi ăn tại quán vỉa hè gần trường, khiến nhiều độc giả đặt câu hỏi cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý ra sao?
Vụ học sinh ngộ độc ở Khánh Hòa: Cơ sở vi phạm bị xử lý sao?
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở thức ăn đường phố trước Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, phường Xương Huân, TP Nha Trang.
Mức hưởng thai sản của vợ, chồng khi sinh con năm 2024
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH, cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
2 người đổ thuốc trừ sâu xuống sông để bắt tôm, cá: Xử lý thế nào?
Theo luật sư, hành vi đổ thuốc sâu xuống sông là hết sức nguy hiểm, có thể hủy hoại nguồn lợi thủy sản, gây ô nhiễm môi trường, đầu độc nguồn nước, có thể gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của con người, vật nuôi.
Giá điện 2 thành phần, người dân hưởng lợi?
Chuyên gia cho rằng, khi được áp dụng, giá điện 2 thành phần sẽ có tác dụng, phát tín hiệu cho nhà SX đảm bảo bù đắp chi phí vật tư, vận hành. Người dùng biết mức sử dụng điện của mình để điều chỉnh cho hiệu quả, tiết kiệm.
“Hạ sốt” cuộc đua tuyển sinh vào lớp 1
“Muốn phát triển hệ thống giáo dục cần phải hợp tác công - tư. Nhà nước có vai trò trong trường tư thục để “khống chế” học phí nhằm giảm giá thành cho học sinh”, TS Nguyễn Tùng Lâm nói.
Vụ nổ 3 người thương vong ở Bắc Ninh: Trách nhiệm Cty CP giấy Hưng Lợi?
Theo luật sư, trong vụ nổ này, trách nhiệm của Công ty Hưng Lợi và những người có liên quan như thế nào còn phụ thuộc vào nguyên nhân của vụ nổ và các thiệt hại đã xảy ra.
Vướng mắc phương án đền bù, một hộ dân tự lập trạm thu phí
Một hộ dân tại xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã tự ý lập rào chắn, thu tiền các phương tiện đi qua dự án đường Trường Sơn Đông.
Không đổi được GPLX ô tô vì bị tước bằng lái xe tích hợp
Một công dân tại Gia Lai phản ảnh đến Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống về việc không thể đổi được GPLX ô tô, do trước đó GPLX mô tô bị tước vì tích hợp chung.