Xếp hạng hơn 1.000 công ty môi giới lao động sang Đài Loan

(khoahocdoisong.vn) - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), tính theo quy mô thị trường, số người lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc là hơn 220.000 người, chỉ xếp sau Nhật Bản.

Để tránh bị lừa đảo môi giới, Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa công bố bảng xếp loại hơn 1.000 công ty môi giới nhân lực Đài Loan. Kết quả có 333 công ty môi giới xếp loại A, 662 công ty xếp loại B và 45 công ty xếp loại C. Việt Nam có hơn 100 công ty được giới thiệu để phía Đài Loan cấp phép đưa lao động sang làm việc. 10 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 118.030 lao động. Nhật Bản dẫn đầu số lao động Việt Nam sang làm việc với hơn 61.930 lao động. Đài Loan đứng thứ hai với 45.390 lao động.

Theo Đời sống
back to top