Vụ "hô biến" đất lúa làm dự án ở Hà Tĩnh: “Tôi đang cho xử lý…”

Sau khi đăng tải bài “Hô biến hàng chục nghìn m2 đất lúa làm dự án ở Hà Tĩnh”, đường dây nóng Khoa học & Đời sống đã nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc.

Chia sẻ với phóng viên, một người dân xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, bức xúc: “UBND huyện Đức Thọ cần vào cuộc một cách quyết liệt, nghiêm túc để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể đã “làm ngơ” cho gia đình ông Tùng xây dựng trái phép trên đất trồng lúa. Sai phạm tới đâu phải xử lý tới đó, không nên tạo tiền lệ xấu về sau…”.

Khu vực xây dựng của gia đình ông Lê Thanh Tùng

Khu vực xây dựng của gia đình ông Lê Thanh Tùng

Trước đó, cũng với hành vi xây dựng trái phép trên đất nông, gia đình bà Phan Thị Châu (thôn Tân Trù, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân) đã bị UBND huyện Nghi Xuân xử phạt với số tiền 22,5 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu bà Châu phải tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Để xảy ra sai phạm nói trên, Hội đồng Kỷ luật huyện Nghi Xuân đã tiến hành kiểm điểm và làm rõ nội dung sai phạm của ông Mai Anh Lý - Chủ tịch UBND xã Xuân Liên và bà Hoàng Thị Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên, đồng thời bỏ phiếu kín đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với từng cá nhân. Theo đó, ông Mai Văn Lý và bà Hoàng Thị Tâm đã vi phạm về nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trở lại vụ việc gia đình ông Lê Thanh Tùng (thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) xây dựng trái phép trên đất trồng lúa và đất công do xã quản lý, ông Trần Hoài Đức – Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, cho biết: “Cảm ơn Quý Báo đã thông tin, tôi đang cho xử lý…”.

Hiện, dư luận đang rất trông chờ cách xử lý nghiêm khắc, đúng pháp luật và không có vùng cấm từ UBND huyện Đức Thọ.

Trước đó, Khoa học & Đời sống đã phản ánh về việc gia đình ông Lê Thanh Tùng (thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) tiến hành xây dựng tường rào 4 phía kiên cố bao quanh hơn 33.000m2 diện tích đất nông nghiệp (28.000m2 đất trồng lúa và 5.100m2 đất công do xã quản lý - pv) để làm dự án. Bên cạnh đó, toàn bộ diện tích đất nói trên đã bị máy xúc đào xới nham nhở, biến dạng.

Theo Đời sống
Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Ngày 21/03, Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang xác minh, xử lý các phương tiện vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.
"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

Sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, tàu hết đăng kiểm vẫn hoạt động, xe chở cát có dấu hiệu "né" qua trạm cân,… là những nguyên nhân gây ra tình trạng "bát nháo" trong khai thác khoáng sản trên sông Krông Ana, Đắk Lắk.
Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Tổng diện tích đất thu hồi là 149,65 ha, nguyên do xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất vì thực hiện không đúng theo phương án sản xuất lâm nông nghiệp kết hợp, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất được cho thuê.
back to top