Vụ 4 biển số xe máy "siêu đẹp" ở Đồng Nai: Diễn biến mới nhất

Liên quan đến vụ 4 biển số xe máy "siêu đẹp", Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một Trung úy thuộc Đội CSGT - trật tự Công an huyện Cẩm Mỹ.

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, ngày 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung úy Nam Anh, cán bộ thuộc Đội CSGT - trật tự Công an huyện Cẩm Mỹ.

Như vậy, liên quan đến vụ 4 biển số xe siêu đẹp, đến nay Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ, trước đó là Trung tá Phạm Thanh Xuân, Phó trưởng Công an xã Sông Nhạn.

UBND xã Sông Nhạn, nơi 2 người dân bấm được 4 biển số “siêu đẹp”. Ảnh: VietNamNet

UBND xã Sông Nhạn, nơi 2 người dân bấm được 4 biển số “siêu đẹp”. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, cũng liên quan đến vụ việc, Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ.

Về diễn biến vụ việc, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai nhận thông tin hai vợ chồng người dân đến Công an xã Sông Nhạn, để bấm các biển số xe máy: 60B6-888.89, 60B6-888.86, 60B6-888.88, 60B6-888.68.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc Phòng CSGT, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh. Đoàn công tác đã niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Trao đổi trên báo này, chủ nhân của 4 chiếc xe máy là vợ chồng ông Trương Tấn Phát, cho biết, khoảng ba tuần trước vợ chồng mua được bốn xe máy của một cửa hàng mua bán xe máy khác. Trong đó ông Phát đứng tên mua hai chiếc, hai chiếc còn lại do vợ của ông Phát đứng tên.

Vì gia đình kinh doanh mua bán xe máy mấy năm nay nên sau khi mua bốn chiếc xe máy, cửa hàng bán xe cam kết hỗ trợ ra tên chủ xe và bấm biển số xe. Gia đình chỉ mua bán xe, còn phần giấy tờ cửa hàng nơi bán xe lo hết.

“Đến ngày 29/3 người của cửa hàng bán xe gọi cho em đến UBND xã Sông Nhạn để bấm biển số xe. Em chạy ra xã đứng bên ngoài còn người bán xe vào bấm chứ vợ chồng em không vào bấm lấy biển số xe”, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Phát cho biết thêm.

Theo Đời sống
back to top