VQG Cát Tiên nhận cá thể cu li: Loài “quý như vàng” ở Việt Nam!
Tâm Anh (TH)
Tại thời điểm tiếp nhận, 2 cá thể cu li nhỏ đều khỏe mạnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe, đánh giá khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên, những cá thể động vật hoang dã này sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên.
Gia đình anh Nguyễn H. D. (ngụ TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) tự nguyện giao nộp 2 cá thể cu li nhỏ sau khi bắt được chúng vào rẫy cà phê để kiếm ăn. Sau đó, anh D. đã liên hệ kiểm lâm tại địa phương để tiến hành bàn giao, đưa thả về rừng.
Vườn quốc gia Cát Tiên là đơn vị tiếp nhận 2 cá thể cu li nhỏ trên. Tại thời điểm tiếp nhận, 2 cá thể cu li nhỏ đều khỏe mạnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe, dịch tễ và đánh giá khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên, những cá thể động vật hoang dã này sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên.
Cu li nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus, họ cu li Loricidae, bộ linh trưởng Primates), thuộc danh mục nhóm IB quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Trên thế giới và tại Việt Nam, cu li nhỏ được xếp vào danh mục các loài động vật rừng có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Vậy nên, loài cu li nhỏ nằm trong danh sách được bảo tồn và nghiêm cấm khai thác, đánh bắt, nuôi nhốt bất hợp pháp, sử dụng vì mục đích thương mại.
Cu li nhỏ phân bố chủ yếu ở các khu rừng nguyên sinh hoặc rừng thứ sinh.
Thức ăn của cu li nhỏ chủ yếu gồm: các loài côn trùng, bọ cánh cứng, quả cây, lá nõn cây, trứng chim...
Là động vật ăn đêm, cu li nhỏ thường cuộn tròn cơ thể lại, ngủ trong lùm cây vào ban ngày.
Khi màn đêm buông xuống, cu li nhỏ sẽ đi kiếm ăn tại khu vực rừng thưa quang thoáng, trên các gốc cây, bụi rậm ven rừng, trên nương rẫy...
Mời độc giả xem video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.
Từng được kỳ vọng là điểm nhấn cảnh quan cửa ngõ Thủ đô, vườn hoa dưới chân cầu Nhật Tân nay nhếch nhác, rác thải tồn đọng, nhiều khu vực bị chiếm dụng.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can Nguyễn Văn Đạt sau khi phát hiện hành vi thu gom, đổ hàng trăm mét khối chất thải xây dựng trái phép ra môi trường.
Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí (PMS) bị cơ quan chức năng xác định và xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.