Việt Nam có nhiều giống hoa trà

(khoahocdoisong.vn) - Ở Việt Nam, người xưa quan niệm "Vua chơi lan, quan chơi trà".

Hỏi: Tôi nghe nói hoa trà xưa mang một ý nghĩa rất thanh tao do khó trồng, xin hỏi có đúng không?

Lê Diệp Anh (Hà Nội)

PGS.TS Đặng Văn Đông, Trung tâm Nghiên cứu Hoa, cây cảnh, Viện Nghiên cứu Rau quả: Ở Việt Nam, người xưa quan niệm "Vua chơi lan, quan chơi trà". Trà ở đây là hoa trà mi (Camellia L.) - xưa và nay đều là thú chơi của những người giàu sang, quyền quý. Trên thế giới hiện nay có khoảng 80% các loài hoa Trà (Theacae) thuộc chi Camellia L. được tìm thấy tại Trung Quốc và hầu hết số loài còn lại được ghi nhận là phân bố tại các vùng địa lý của Việt Nam. Xã Phụng Công (huyện Văn Giang - Hưng Yên) là một trong những địa phương có truyền thống trồng hoa trà hàng trăm năm nay. Thời bao cấp 1 ngọn trà bạch hoặc trà thâm hồng bát diện giâm ra dễ, có giá tương đương 1 yến thóc. Vậy mà nhiều năm nay cây trà vẫn không phát triển được, thậm chí có thời kỳ gần như bị xóa sổ khỏi giới chơi hoa. Việc tìm đường ra cho loại cây này cần được đặt ra để bảo tồn những giống hoa trà quý.

Theo Đời sống
back to top