Vỉa hè Hà Nội vào “mùa đào bới”

Những ngày gần đây, vỉa hè một số tuyến phố ở Hà Nội như Giảng Võ, Ô chợ Dừa, Hào Nam, Nguyễn Văn Huyên, Trần Thái Tông... lại bị đào bới, sửa chữa, lát đá, tạo hình ảnh “nhếch nhác”, lộn xộn.

Theo ghi nhận của phóng viên Khoa học và Đời sống chiều 7/11, ở một số tuyến phố như Giảng Võ, Ô chợ Dừa, Hào Nam, Nguyễn Văn Huyên, Trần Thái Tông…, máy móc, gạch đá, vật liệu xây dựng được bày tràn lan trên vỉa hè, che chắn lối đi lại, xe máy phải để dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Anh Hải, chủ một cửa hàng trên phố Ô chợ Dừa, cho biết, thi công lát đá vỉa hè bị kéo dài trong thời gian dài, ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân.

Theo chị Nguyễn Thị Tam, chủ cửa hàng ở phố Giảng Võ, đào bới, làm lại vỉa hè khiến việc di chuyển, kinh doanh của chị gặp nhiều khó khăn.

“Công nhân cắt đá, tập kết vật liệu xây dựng trước của nhà cũng gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường. Tôi phải đóng kín cửa khi họ thi công đoạn qua cửa hàng của mình, cũng như thường xuyên phải lau bàn ghế", chị Tam nói.

Anh Hải, chị Tam và nhiều người khác cho rằng, cần thi công dứt điểm từng đoạn, tránh tình trạng nham nhở, bẩn thỉu, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

Nhiều người hắc mắc tại sao cứ gần cuối năm là các tuyến phố ở Hà Nội lại được đào xới, thay đá vỉa hè, sửa mặt đường. Trong khi đó, nhiều tháng còn lại trong năm không thấy các đơn vị triển khai thi công.

Trên tuyến phố Trần Thái Tông, máy móc, gạch đá, vật liệu xây dựng được bày tràn lan, xe máy phải để dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Trên tuyến phố Trần Thái Tông, máy móc, gạch đá, vật liệu xây dựng được bày tràn lan, xe máy phải để dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Tại một số nơi, việc thi công gần hoàn tất nhưng vỉa hè vẫn bị phong tỏa để tập kết vật liệu.

Tại một số nơi, việc thi công gần hoàn tất nhưng vỉa hè vẫn bị phong tỏa để tập kết vật liệu.

Việc để thiết bị máy móc, gạch đá trước cửa nhà dân phố Hào Nam, quận Ba Đình, khiến việc đi lại, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Có những cửa hàng phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh vì bụi bặm.

Việc để thiết bị máy móc, gạch đá trước cửa nhà dân phố Hào Nam, quận Ba Đình, khiến việc đi lại, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Có những cửa hàng phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh vì bụi bặm.

Một số khu vực khác thi công dang dở, không “cuốn chiếu” dứt điểm, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Một số khu vực khác thi công dang dở, không “cuốn chiếu” dứt điểm, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Theo anh Hải, chủ cửa hàng trên phố Ô chợ Dừa, việc lát đá vỉa hè thời gian dài ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của các hộ gia đình.

Theo anh Hải, chủ cửa hàng trên phố Ô chợ Dừa, việc lát đá vỉa hè thời gian dài ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của các hộ gia đình.

Đất đá, phế thải xây dựng... ngổn ngang trên vỉa hè phố Hào Nam và Ô chợ Dừa gây bất tiện cho việc đi lại.

Đất đá, phế thải xây dựng... ngổn ngang trên vỉa hè phố Hào Nam và Ô chợ Dừa gây bất tiện cho việc đi lại.

Tháng 2/2023, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc chấn chỉnh công tác đầu tư, quản lý sau đầu tư, đánh giá các nguyên nhân, tình trạng hư hỏng và hiệu quả công tác đầu tư lát đá hè đường các tuyến phố theo phân cấp.

Trên cơ sở các kết quả báo cáo, đánh giá của UBND các địa phương, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức tham vấn những đơn vị liên quan và chuyên gia đầu ngành để tham mưu, đề xuất UBND thành phố các giải pháp cụ thể, thiết thực, xem xét chỉ đạo, nâng cao hiệu quả việc lát đá vỉa hè và xử lý nghiêm trường hợp sai phạm.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top