Vì sao ông Nguyễn Thành Phong vẫn là Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh?

Ngày 20.8, ông Nguyễn Thành Phong đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Tuy nhiên, tại công văn Chỉ thị 11 ban hành ngày 22.8, ông Nguyễn Thành Phong vẫn ký với Chức danh Chủ tịch UBND TPHCM. Vì sao?

Ngày 20.8, Bộ Chính trị quyết định: Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026; điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Văn bản ông Nguyễn Thành Phong ký ngày 22.8
Văn bản ông Nguyễn Thành Phong ký ngày 22.8 

Tuy nhiên, theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định về nguyên tắc bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, theo đó có các bước:  

1. Việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

3. Trường hợp Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân được Hội đồng nhân dân bầu chức danh mới nhưng vẫn thuộc thành viên Ủy ban nhân dân cùng đơn vị hành chính đó thì không thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh cũ trước khi bầu chức danh mới. Khi được bầu vào chức danh mới thì đương nhiên thôi thực hiện nhiệm vụ của chức danh cũ.

4. Việc bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định này và quy định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý cán bộ.

5. Kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải trình cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Nghị định này xem xét, phê chuẩn.

Điều 6 Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra Điều 84 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định HĐND miễn nhiệm Chủ tịch UBND theo đề nghị của Chủ tịch HĐND.  Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND phải được phê chuẩn theo quy định tại các khoản 6, 7 và 10 Điều 83 của Luật này.

Với các quy trình, thủ tục trên, HĐND TPHCM chưa quyết định miễn nhiệm nên đến nay ông Nguyễn Thành Phong vẫn còn giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM và đã ký ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND vào tối ngày 22.8 như đã nêu trên.

Dự kiến ngày 24.8, HĐND TPHCM sẽ tiến hành miễn nhiệm với ông Nguyễn Thành Phong và bầu Chủ tịch UBND TPHCM mới để Thủ tướng phê chuẩn.

Ngày 24.6.2021, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND TPHCM khóa mới. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 77/86 đại biểu có mặt (đạt tỉ lệ 89,53%).

Theo laodong.vn
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
back to top