Vì sao người cao tuổi thường bị "sập bẫy" lừa đảo trực tuyến

Theo khảo sát của Google, thói quen lên mạng không an toàn là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sập bẫy lừa đảo - với 78% người dùng có thói quen online không an toàn từng là nạn nhân.

Nhân ngày An toàn mạng thế giới 6/2, Google phối hợp cùng Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát hành video hướng dẫn người cao tuổi cách nhận biết và phòng vệ trước những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

49% người trên 55 tuổi tại Việt Nam từng là nạn nhân lừa đảo trực tuyến.

49% người trên 55 tuổi tại Việt Nam từng là nạn nhân lừa đảo trực tuyến.

Với tên gọi “An toàn lên mạng, An tâm vui sống cùng Google," video đã giả lập 3 tình huống lừa đảo trực tuyến mà người lớn tuổi thường gặp phải và hướng dẫn cách xử lý đối với từng tình huống.

Các tình huống gồm: Trang web giả mạo, ứng dụng không rõ nguồn gốc, kẻ gian chiếm tài khoản. Nội dung video được nghệ sĩ Xuân Bắc thể hiện thông qua những lời thơ dí dỏm và dễ nhớ, nhấn mạnh thông điệp “Nâng cao cảnh giác - Cập nhật thường xuyên - An tâm vui sống."

Theo Đời sống
back to top