Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc vừa tiếp nhận một ca cấp cứu do tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà, gây biến chứng đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.
Bệnh nhân N.T.H. (xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ), mang thai lần 4, được gia đình đưa đến viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo ồ ạt, sốt cao.
Theo người nhà, bệnh nhân tự mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc trên mạng và sử dụng tại nhà, không có chỉ định và không được theo dõi y tế. Sau khi uống khoảng 20 viên trong vòng 2 ngày, tình trạng nhanh chóng diễn biến nặng.
Ngay khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, người bệnh được kích hoạt quy trình cấp cứu, đánh giá khẩn cấp và hồi sức tích cực.
Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân thai 16 tuần, thiếu máu nặng, băng huyết, tim thai âm tính, rau bong non và sốt cao 39,9°C – tình trạng nguy kịch, có nguy cơ sốc mất máu, nhiễm trùng nặng và tử vong nếu chậm trễ.
Sau hội chẩn, ê-kíp Khoa Sản bệnh buộc phải phẫu thuật cấp cứu, mổ lấy thai và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống người bệnh. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được truyền khoảng 5,5 lít máu và các chế phẩm máu. Trong mổ ghi nhận tử cung vỡ, tụ máu lớn vùng chậu, cho thấy mức độ tổn thương đặc biệt nghiêm trọng.
Sau 11 ngày điều trị tích cực, người bệnh ổn định và được ra viện. Tuy nhiên, việc cắt toàn bộ tử cung đồng nghĩa với mất vĩnh viễn khả năng mang thai, để lại hậu quả lâu dài về sức khỏe sinh sản và tâm lý.
Trường hợp trên là minh chứng rõ ràng cho thấy việc tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà tiềm ẩn nguy cơ tai biến sản khoa cực kỳ nặng nề, diễn tiến nhanh, khó lường và có thể dẫn đến mất cơ quan sinh sản hoặc tử vong chỉ trong thời gian ngắn.
“Khi mang thai ngoài ý muốn hoặc có nhu cầu tư vấn kế hoạch hóa gia đình, phụ nữ cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa sản được cấp phép để được thăm khám, tư vấn và lựa chọn phương pháp an toàn, phù hợp tình trạng sức khỏe.
Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc phá thai tại nhà, đặc biệt là các loại thuốc không rõ nguồn gốc được rao bán trên mạng.
Chủ động phòng tránh mang thai ngoài ý muốn bằng các biện pháp tránh thai an toàn, hiện đại, có tư vấn y tế.
Sức khỏe sinh sản và tính mạng không thể đánh đổi bằng sự chủ quan. Mỗi quyết định sai lầm có thể để lại hậu quả không thể hồi phục”, các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc khuyến cáo.