Tuổi thọ động vật tùy thuộc vào kích thước cơ thể

(khoahocdoisong.vn) - Thường xuyên có một sự liên quan giữa kích thước cơ thể và tuổi thọ trong động vật giới.

Hỏi: Có phải động vật càng to thì tuổi thọ càng cao?

Trần Thị Thanh Thúy (Yên Bái)

TS Nguyễn Khắc Quyết, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội: Thường xuyên có một sự liên quan giữa kích thước cơ thể và tuổi thọ trong giới động vật. Các loài có kích thước cơ thể lớn hơn thường sống lâu hơn. Những loài linh trưởng nhỏ nhất, các loài vượn cáo, vượn chuột sống được 8 năm. Trong khi đó, chuột nhắt hiếm khi sống được 2 năm. Các loài chuột có kích thước lớn hơn các loài vượn cáo chỉ có thể sống được 3 năm. Các loài khỉ lớn hơn như khỉ đầu chó có thể sống đến 30 năm. Với điều kiện chăm sóc y tế tốt, các loài tinh tinh có tuổi thọ cao bằng con người.

Theo Đời sống
back to top