Tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook sẽ bị xử phạt

(khoahocdoisong.vn) - Việc đăng tải thông tin, hình ảnh của người khác lên mạng xã hội khi không có sự đồng ý của chính chủ sẽ bị phạt nặng, với mức phạt có thể tới 20 triệu đồng.

Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử vừa chính thức có hiệu lực. Điều 102 Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi: Tiết lộ thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cố ý lấy các thông tin của người khác đưa trên mạng… Theo đó, tự ý đăng ảnh người khác lên mạng xã hội khi không có sự đồng ý của chính chủ sẽ bị phạt 10 - 20 triệu đồng. Giả Facebook người khác để lừa tiền, phạt đến 50 triệu đồng.

Theo Đời sống
back to top