Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị giai đoạn hiện nay ngừng sản xuất vắc xin phòng chống COVID-19 trong nước, chỉ mua vắc xin có chất lượng, với số lượng hợp lý để sử dụng.
Nhiều nước đang triển khai liều văcxin Covid-19 tăng cường. Theo một nghiên cứu, liều tăng cường có thể gây ra các phản ứng phụ, đặc biệt là phản ứng trên da.
Trước thông tin 5 người tiêm bị sốc phản vệ, 2 người đã tử vong, Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương cử đội cấp cứu chi viện cho Sở Y tế Thanh Hóa để kịp thời cấp cứu người bệnh.
Hiện cả nước chỉ còn 4 tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng. Các địa phương: Tây Ninh, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh ca nhiễm vẫn tăng cao trong ngày.
Hiện Bộ Y tế đang lên kế hoạch, lộ trình triển khai tiêm văcxin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và đang rà soát, thống kê số trẻ em từ 3 -11 tuổi, để sẵn sàng có hướng dẫn tiêm khi có văcxin.
Hiện mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được khoảng 1,1 - 1,2 triệu liều. Để tăng nhanh diện bao phủ, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế yêu cầu cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.
Việc các nước điều chỉnh chính sách tiêm chủng, mở rộng đối tượng và tăng cường tiêm mũi 3 khiến nguồn văcxin khan hiếm. Việt Nam tiếp tục tăng tốc tìm nguồn văcxin.
Bộ Y tế đã chuẩn bị đủ nguồn và lựa chọn được loại văcxin phù hợp để sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi, phấn đấu trong quý IV/2021 sẽ tiêm đủ 2 mũi cho trên 95% học sinh thuộc đối tượng này.
Địa phương để xảy ra tình trạng chậm tiêm, không chỉ bị điều chuyển văcxin cho nơi khác mà lãnh đạo tỉnh cũng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
397.800 liều vắc xin Pfizer-BioNTech đã về đến Hà Nội và 608.400 liều về TP HCM, nâng tổng số vắc xin Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam tới nay lên gần 8,5 triệu liều.
(khoahocdoisong.vn) - Với Coronavirus vì xâm nhập vào đường hô hấp nên hiện tại nhiều nơi đang nghiên cứu văcxin dạng xịt/hít để tạo kháng thể ngay tại niêm mạc đường hô hấp.
Theo Bộ Y tế, thời gian tới, vắc xin Covid-19 về rất nhiều, do đó các lực lượng y tế và quân đội, công an phải phối hợp chặt chẽ trong tổ chức bảo quản, phân phối và tiêm vắc xin tối đa công suất.