Phục hồi giải phẫu đôi tay bị chém đứt cùng nhiều vết thương phức tạp sau 6 giờ phẫu thuật xuyên đêm đã thể hiện bản lĩnh của bác sĩ bệnh viện cấp chuyên sâu.
Chửa ngoài tử cung nếu không được phát hiện sớm, khối thai có thể phát triển đến mức gây vỡ, dẫn đến chảy máu ổ bụng, sốc mất máu, nguy cơ tử vong cao.
Sốc mất máu do vết thương thấu bụng là một Cấp cứu Ngoại khoa tối khẩn cấp, tỷ lệ tử vong là 31% trong vòng 24 giờ đầu mặc dù điều trị tại cơ sở cấp cứu.
Đây là trường hợp hiếm gặp và xử trí rất khó khăn bởi người bệnh có 2 thai, 1 thai bên ngoài vỡ, thai bên trong phát triển tốt. Thai ngoài tử cung thường gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.
Phình động mạch chủ thường diễn biến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng vỡ, gây sốc mất máu, đe dọa tính mạng người bệnh.
Trong y khoa, có những đêm trực trôi qua bình lặng. Nhưng cũng có những đêm trở thành thử thách sinh tử – nơi từng nhịp tim, từng hơi thở của người bệnh được giành giật bằng sự nỗ lực, kiến thức, tinh thần thép của cả ê-kíp y tế.
Trong một tình huống cấp cứu hy hữu, đội ngũ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật rút chiếc đinh sắt dài 5 cm đóng sâu vào hộp sọ của người bệnh nam 47 tuổi.
Đây là ca bệnh hy hữu với tổn thương mạch máu nặng và phức tạp ở vùng bụng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên đã được các bác sĩ xử lý khéo léo, cứu sống bệnh nhân.
Rất nhiều bệnh nhân phải phẫu thuật cấp cứu với tình trạng nguy kịch, sốc mất máu do vỡ khối chửa ngoài tử cung, phải cắt khối chửa, vòi trứng, gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Cần chú ý phát hiện sớm.
Thai ngoài tử cung vỡ là một tình trạng cấp cứu trong sản phụ khoa, đe dọa nghiêm trọng tính mạng phụ nữ nếu không đến bệnh viện kịp thời và nếu chẩn đoán xử trí chậm.
Lách là tạng đặc dễ vỡ nhất khi bị chấn thương và tiến triển nhanh dẫn đến sốc mất máu nguy cơ tử vong cao, nút mạch là thủ thuật xâm lấn tối thiểu giúp cầm máu nhanh, bảo tồn được lá lách.
Đối với những trường hợp tai nạn việc ưu tiên hàng đầu là phải đưa nạn nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Nhiều trường hợp máu không chảy bên ngoài mà chỉ chảy trong lồng ngực và ổ bụng rất nguy hiểm.
Đêm trực ngày 7/12, kíp trực cấp cứu tại khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một người bệnh nam (16 tuổi ở Hà Nội) vào viện với vết thương ngực hở vị trí cạnh núm vú trái. Vết thương đã đâm thấu tim nạn nhân.
Nhập viện với tiên lượng rất nặng, với chẩn đoán vỡ lách độ V, sốc mất máu nặng, suy hô hấp độ II, đe dọa tử vong, bệnh nhân Tráng Thị Xua 10 tuổi (Mường Lát, Thanh Hóa) đã hồi phục thần kỳ sau 12 ngày điều trị.
Đang cầm dao để làm việc (loại dao chặt sắc và kích thước lớn), bà P.T.L bị trượt chân ngã, bàn tay phải chống mạnh vào dao gây đứt đôi, máu chảy rất nhiều.