Hội nghị NATO tại La Hay được ca ngợi là bước ngoặt lớn, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó phơi bày sự phụ thuộc sâu sắc của châu Âu vào sức mạnh quân sự Mỹ.
Loạt ảnh vệ tinh mới cho thấy nhiều trạm radar và hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng của Mỹ đang hoạt động tại các khu vực chiến lược trên thế giới.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Công ty Saildrone của Mỹ nhận được khoản đầu tư lên đến 50 triệu USD để sản xuất tàu không người lái có khả năng phóng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.
Trong bối cảnh UAV và tên lửa hành trình giá rẻ ngày càng đe dọa, Mỹ đang tìm giải pháp phòng không tiết kiệm và F-15E Strike Eagle với APKWS II là câu trả lời.