Tình báo Mỹ cảnh báo số lượng tên lửa có khả năng vươn tới lãnh thổ nước, này có thể tăng gấp nhiều lần trong thập kỷ tới.
Theo báo cáo mới của tình báo Mỹ, số lượng tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ nước này đang gia tăng nhanh chóng. Nếu hiện nay con số này vào khoảng 3.000, thì đến năm 2035 có thể lên tới khoảng 16.000.Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết, nhiều quốc gia đang phát triển các hệ thống tên lửa mới, bao gồm cả những loại có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường có tầm bắn xuyên lục địa.
Theo báo cáo, các chương trình tên lửa đang được đẩy mạnh tại Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran và Pakistan. Những quốc gia này đang đầu tư mạnh vào các công nghệ tên lửa hiện đại.Pakistan là cái tên gây chú ý trong báo cáo. Một số đánh giá cho rằng nước này có thể đang nghiên cứu các tên lửa đạn đạo tầm xa, thậm chí có khả năng tiến tới phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa.Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tên lửa tầm xa nhất của Pakistan hiện nay là Shaheen-III với tầm bắn khoảng 2.750 km, chủ yếu nhằm răn đe đối thủ khu vực là Ấn Độ.Để có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ, một tên lửa cần tầm bắn ít nhất khoảng 5.500 km. Khoảng cách từ Pakistan đến Mỹ thậm chí còn vượt quá 11.000 km, khiến khả năng này vẫn còn rất xa vời.
Trong khi đó, Ấn Độ đang phát triển tên lửa đạn đạo Agni-VI với tầm bắn được cho là có thể đạt tới 12.000 km. Tuy vậy, quốc gia này lại không được nhắc tới trong danh sách các mối đe dọa đối với Mỹ.Thời kỳ mà mối đe dọa tên lửa đối với Mỹ chỉ đến từ Liên Xô và sau này là Nga, đã qua. Hiện nay, Washington phải theo dõi nhiều chương trình tên lửa khác nhau trên thế giới.Sự gia tăng các mối đe dọa mới cũng làm phức tạp các nỗ lực kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga. Các hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược ngày càng khó đạt được đồng thuận.Iran cũng xuất hiện trong báo cáo tình báo của Mỹ. Theo đánh giá của Washington, Tehran có thể phát triển các phương tiện phóng không gian có khả năng được chuyển đổi thành tên lửa đạn đạo liên lục địa.Hiện tại, các tên lửa của Iran chỉ có tầm bắn tối đa khoảng 2.500 km. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chương trình không gian của nước này có thể mở đường cho những bước tiến mới trong tương lai.
Trung Quốc được xem là yếu tố thúc đẩy một giai đoạn mới của cạnh tranh hạt nhân. Theo các đánh giá của Mỹ, kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh đã vượt quá 600 đầu đạn và có thể đạt hơn 1.000 vào cuối thập kỷ này.Nhiều hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đã được xây dựng tại các sa mạc ở Tân Cương và Cam Túc. Những hệ thống như DF-31, DF-41 hay DF-17 được cho là có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hàng nghìn km.Bên cạnh đó, Nga cũng tiếp tục hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của mình với các hệ thống như RS-28 Sarmat, phương tiện lướt siêu thanh Avangard và các vũ khí chiến lược mới.
Theo nhiều nhà phân tích, báo cáo của tình báo Mỹ không chỉ nhằm cảnh báo về các mối đe dọa tên lửa đang gia tăng, mà còn tạo cơ sở cho việc phát triển các chương trình phòng thủ tên lửa mới trong tương lai.
Sau khi biến mất khỏi dải sản phẩm của Wuling tại Việt Nam, mẫu Mini EV chạy điện sẽ được thay thế với bản 5 cửa mềm mại hơn với tên mới là Wuling Macaron.
Mẫu SUV điện giá rẻ nhất của Kia là EV2 2026 có giá khởi điểm dưới 31.000 USD (khoảng 813 triệu đồng) xe có 4 phiên bản, 2 tùy chọn pin và 2 cấu hình chỗ ngồi.
Mẫu SUV Zhanjian 700 của Geely mang đậm phong cách Land Rover Defender dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 diễn ra vào tháng sau.