UAV Ukraine tập kích đêm 12/9 khiến cảng xuất khẩu lớn nhất miền Tây Nga bốc cháy, buộc gián đoạn vận chuyển và đe dọa trực tiếp nguồn thu ngân sách của Moscow.
Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm theo mã tấu, đuổi chém một thanh niên ở phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM gây xôn xao dư luận.
Israel phát triển vũ khí chuyên dụng vốn được chuẩn bị trong nhiều thập kỷ để tấn công Iran hôm 13/6, trong một chiến dịch có tên là Chiến dịch Rising Lion.
Triều Tiên sắp triển khai thêm hàng chục nghìn binh sĩ hỗ trợ đồng minh trong các hoạt động quân sự, nâng tổng số lực lượng này ở Nga lên hơn 40.000 người.
Quân đội Israel tuyên bố loại bỏ được Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran chỉ sau 5 ngày nhậm chức; Iran sử dụng vũ khí mới để tấn công các mục tiêu của Israel.
Một nhà nghiên cứu Ukraine vừa đăng bài cho rằng đất nước của bà vẫn có thể lật kèo trước Nga dù đang bị áp đảo về nhiều phương diện trong cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước.
Với chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, Ukraine hiện phải đối mặt với một sự thay đổi chính sách gần như chắc chắn của Mỹ trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra.
Hiện nay, số lượng loài hổ quý hiếm này tại Việt Nam đã giảm đáng kể do nhiều nguyên nhân, bao gồm mất môi trường sống, săn bắn trái phép và xung đột với con người.
Tổng thư ký khối NATO, Jens Stoltenberg, trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức ngày 18/6 cho biết, NATO sẽ tuyên bố Moscow là “mối đe dọa đối với an ninh của chúng ta” chứ không phải là “đối tác” trong khái niệm chiến lược mới.
Trong khi cuộc chiến với IS-K và nhóm Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (lực lượng của Ahmad Massoud) đang tiếp tục tăng nhiệt. Nội bộ Taliban lại bùng phát xung đột dữ dội.
Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan, bùng nổ ngày 2/1, leo thang thành các cuộc đụng độ hàng loạt với lực lượng cảnh sát. Những người biểu tình sử dụng dùi cui, vũ khí lạnh và các gói thuốc nổ. Hỗn loạn bắt đầu ở phía nam và phía tây của đất nước đang lan rộng ra các thành phố khác.
Giao chiến bùng phát giữa các chiến binh thuộc Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) và các binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Iraq. Vụ đọ súng là kết quả của một cuộc biểu tình do người Kurd tiến hành trên khu tự trị phía bắc Iraq.