Trung Quốc giảm thuế với hàng nhập từ Mỹ

(khoahocdoisong.vn) - Chính phủ Trung Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 14/2, nước này sẽ giảm một nửa thuế trừng phạt đối với lượng hàng hóa trị giá 75 tỷ USD nhập khẩu từ Mỹ.
Hàng hóa Mỹ vào Trung Quốc.

Hàng hóa Mỹ vào Trung Quốc.

Việc giảm thuế này nhằm nỗ lực thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định quan hệ kinh tế Trung-Mỹ, chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nước. Theo Ủy ban thuế Quốc vụ viện Trung Quốc, mức giảm này sẽ được áp dụng đối với mức thuế 5 và 10% đã được Bắc Kinh áp đặt hồi tháng 9/2019 đối với hơn 1.600 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ký kết ngày 15/1, Trung Quốc cam kết mua 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong 2 năm tới và đổi lại 160 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc sẽ không bị Mỹ áp thuế.

Theo Đời sống
Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng đang được các nhà sản xuất trong nước điều chỉnh giảm thêm 100.000 đồng/tấn. Với việc giảm giá lần thứ ba của thép cuộn, tính từ đầu năm 2024 tới nay, tổng mức giảm lũy kế là 500.000 đồng/tấn.
back to top