Trung Quốc biến đế giày in 3D thành “cơ bắp” robot
Thiên Trang (TH)
Ít ai ngờ công nghệ in 3D đế giày thể thao lại trở thành nền tảng tạo nên chuyển động mượt mà cho robot hình người Trung Quốc.
Màn rạch chân robot của XPENG gây sốc giới công nghệ đã hé lộ bí mật về lớp “cơ bắp” nhân tạo mềm mại bên trong.Công nghệ đứng sau chuyển động uyển chuyển này không đến từ phòng thí nghiệm robot, mà bắt nguồn từ ngành in 3D đế giày thể thao.
PollyPolymer, công ty vật liệu tại Tô Châu, đã chuyển hóa polymer làm giày thành hệ thống khớp và cấu trúc chân cho robot hình người.Những yêu cầu như nhẹ, đàn hồi, chịu nén lặp lại và an toàn cho da người của đế giày trùng khớp với nhu cầu robot thế hệ mới.
Bước ngoặt đến từ công nghệ in 3D tốc độ cao HALS, cho phép sản xuất linh kiện mềm nhanh và rẻ hơn, không cần khuôn mẫu.Nhờ HALS, PollyPolymer vừa in hàng triệu đôi giày mỗi năm vừa cung cấp “cơ bắp” cho robot của XPENG, UBTech hay EngineAI.Năm 2025 đánh dấu xu hướng robot Trung Quốc rời bỏ kim loại cứng để chuyển sang vật liệu mềm, an toàn và thân thiện hơn.
Từ một chiếc đế giày thể thao, Trung Quốc đang xây dựng lợi thế vật liệu then chốt cho tham vọng dẫn đầu robot hình người toàn cầu.Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Cuộc tấn công của Iran vào hệ thống radar AN/FPS-132 của Qatar, gây ra những khó khăn lớn cho chiến dịch đường không của Mỹ và Israel đang nhằm vào Iran.
Trong tháng 4/2026. Subaru Forester được ưu đãi lệ phí trước bạ, phí đăng ký xe, bảo dưỡng miễn phí, bảo hiểm vật chất và bảo hành không giới hạn số km.
Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, Land Rover Freelander đã trở lại trên nền tảng 800V với 3 tùy chọn động cơ. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc.
Mercedes-Benz vừa ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của GLS (X167), với loạt thay đổi đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm vận hành.
Ford vừa giới thiệu phiên bản kỷ niệm 30 năm dành cho dòng SUV cỡ lớn Expedition, đánh dấu chặng đường phát triển kể từ khi mẫu xe này ra mắt vào năm 1997.