Startup Mỹ muốn tung 50.000 robot hình người ra chiến trường
Thiên Trang (TH)
Một startup tại Mỹ đang gây tranh cãi toàn cầu khi lên kế hoạch xây dựng quân đoàn 50.000 robot hình người tham chiến chỉ trong 3 năm tới.
Startup Foundation tại San Francisco vừa công bố tham vọng sản xuất 50.000 robot hình người Phantom MK-1 trước cuối năm 2027.Đây là mẫu robot được thiết kế không chỉ cho công nghiệp nặng mà còn để triển khai trực tiếp trong các nhiệm vụ quân sự nguy hiểm.
Phantom MK-1 có kích thước tương đương một người lính trưởng thành, cao 1,75 m, nặng khoảng 80 kg và mang ngoại hình lạnh lùng như trong phim khoa học viễn tưởng.Robot này được định hướng thực hiện trinh sát, tháo gỡ bom mìn và có thể tham gia tác chiến mặt đất với vũ khí sát thương.
Foundation đặt lộ trình sản xuất “thần tốc”, từ 40 robot hiện tại lên 10.000 chiếc vào năm 2026 và bùng nổ lên 50.000 chiếc chỉ một năm sau đó.Đội ngũ phát triển quy tụ nhiều cựu kỹ sư từ Tesla, SpaceX và Boston Dynamics, từng giải bài toán sản xuất hàng loạt quy mô lớn.Dù CEO Foundation khẳng định robot vẫn cần con người quyết định việc nổ súng, giới chuyên gia lo ngại lằn ranh đạo đức chiến tranh đang bị xóa mờ.
Khi binh lính được thay bằng máy móc, nguy cơ leo thang xung đột toàn cầu có thể trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Tesla đã bắt đầu mở cọc đặt trước cho Tesla Roadster tại thị trường Đông Nam Á. Tại Thái Lan xe được phân phối với ba phiên bản Performance, Thrust và Rocket.
Chỉ được sản xuất giới hạn 750 chiếc với một số lượng rất ít về Việt Nam, Triumph Speed Twin 1200 TFC có mức giá chính hãng trong khoảng hơn 800 triệu đồng.
Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sẽ diễn ra tại 4 tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, bắt đầu từ ngày 24–25/10.
Thông tin đăng kiểm của BYD Sealion 8 thế hệ mới (hay có tên gọi là Tang EV) đã bị rò rỉ tại Trung Quốc. Cùng lúc, hãng đã hé lộ thông tin chi tiết nội thất xe.
Nghiên cứu mới của Đại học Vienna cho rằng, một cuộc tái sắp xếp DNA từ hàng trăm triệu năm trước có thể đã tạo ra những kết nối gene mới, góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh phức tạp của bạch tuộc.