Toyota Việt Nam đồng hành cùng Chương trình “1 tỷ cây xanh – Vì Việt Nam xanh”

Ngày 2/3, với mong muốn góp phần cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Lễ trao tặng cây xanh khôi phục rừng đầu nguồn - Hưởng ứng Chương trình “1 tỷ cây xanh - Vì Việt Nam xanh" tại rừng đầu nguồn Chí Sán, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang ngày 28/2/2022 vừa qua.
toyota-viet-nam.jpg
Lễ trao tặng cây xanh khôi phục rừng đầu nguồn - Hưởng ứng Chương trình “1 tỷ cây xanh - Vì Việt Nam xanh”.

Đây là một hoạt động hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm chung tay đóng góp vào việc trồng rừng, phục hồi hệ sinh thái, chống lại biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ chương trình, Toyota Việt Nam và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường thực hiện trồng và trao tặng tổng cộng 13.200 cây phủ xanh rừng phòng hộ tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, Toyota Việt Nam đã trao tặng 2.400 cây tương ứng 2,4ha rừng ngập mặn tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và 10.800 cây tương ứng 9ha rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Chương trình đã góp phần nâng cao độ che phủ rừng, chống biến đổi khí hậu, đồng thời vừa hỗ trợ việc phát triển trồng rừng, vừa hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường một cách bền vững. Chương trình năm nay có sự tham dự của đại diện Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường cùng chính quyền và người dân địa phương.

toyota-viet-nam-1.jpg
Công trình cây xanh - Hưởng ứng Chương trình “1 tỷ cây xanh - Vì Việt Nam xanh”.

Bên cạnh việc đồng hành cùng Bộ TN&MT trong Chương trình “1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh”, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc thường xuyên thực hiện những hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây tại các trường học trong khuôn khổ chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” hay xây dựng sân chơi cho trẻ em từ lốp xe tái chế trong chương trình “Hành trình thứ 2 của lốp”.

Thêm vào đó, Toyota đã và đang tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường dài hạn và bền vững gồm: Đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường tại nhà máy; Thúc đẩy hoạt động môi trường tại các đại lý Toyota; Giới thiệu những mẫu xe mới với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; Chung tay cùng Bộ Tài nguyên môi trường hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2021… Điều này thể hiện cam kết của Toyota trong việc chung tay bảo vệ môi trường cùng cộng đồng tại Việt Nam, nhằm mang đến một môi trường tươi đẹp hơn cho hôm nay và cho thế hệ tương lai.

Được biết, trong vai trò Nhà tài trợ chính, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã đồng hành với Giải Bóng đá U9 toàn quốc Cup 2021 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức dành cho các em nhỏ có niềm đam mê bóng đá cho lứa tuổi nhỏ nhất (U9).

Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021, diễn ra từ ngày 18 − 25/2/2022 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu Thể dục Thể thao Thanh Hóa, đã thu hút sự tham gia của 14 đội bóng đến từ các tỉnh, thành phố, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trên toàn quốc. Các đội được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra các đội có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Trải qua 7 ngày thi đấu đầy sôi nổi và quyết liệt, ngày 25/2/2022, vòng chung kết Giải Bóng đá U9 toàn quốc 2021 đã chính thức khép lại với Lễ bế mạc và trao giải diễn ra trang trọng tại Nhà Luyện tập và Thi đấu Thể dục Thể thao Thanh Hóa.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top