Thúc đẩy áp dụng tự động hóa trong  ngành công nghiệp sản xuất của Việt Nam 

(khoahocdoisong.vn) - Universal Robots (UR), doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực công nghệ robot cộng tác (cobots) có trụ sở tại Đan Mạch, hiện đang kêu gọi các nhà sản xuất trong nước đẩy mạnh việc áp dụng tự động hóa rô bốt nhằm gia tăng năng suất, đồng thời, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã ghi nhận 3.349 vụ tai nạn lao động, với tổng số người tử vong là 378 người .

Số vụ tai nạn tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực sản xuất với 27,41%, theo sau đó là xây dựng với 23,24%; dịch vụ với 12,35% và 37% còn lại thuộc những lĩnh vực khác.

Hầu hết các nhà sản xuất trong nước hiện đang phải đối mặt với tình trạng ngày càng thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng, từ đó, làm giảm năng suất và kìm hãm sự tăng trưởng chung của các doanh nghiệp.

Trong khi đó, người sử dụng lao động còn phải chịu những chi phí lớn trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến tai nạn lao động.

Ông James McKew, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Universal Robots chia sẻ: “Cobots có thể thực hiện các tác vụ nguy hiểm hoặc có khả năng gây tổn thương cho con người.

Các robot này được tích hợp sẵn các tính năng an toàn. Ví dụ, cánh tay robot sẽ hoạt động chậm lại khi có con người tiến vào khu vực mà robot đang làm việc.

Cobots có thể thực hiện những công việc lặp đi lặp lại và có tính nguy hiểm trong sản xuất, giúp người lao động tránh được các chấn thương khi làm việc”.

Hệ thống an toàn với độ tùy chỉnh cao của Universal Robots cho phép các công ty điều chỉnh các thông số khác nhau để giảm thiểu những rủi ro khi triển khai việc sử dụng robot công nghiệp.

Một số tính năng an toàn có thể kể đến như giới hạn tốc độ, sức mạnh hoặc cử động của cobot, cũng như hạn chế không gian làm việc của cobot bằng cách xác định ranh giới an toàn.

Việc gia tăng năng suất làm việc cùng với thiết kế an toàn của các giải pháp cobot giúp công nghệ tự động hóa mới này giảm tới 72% các nguyên nhân gây ra thương tích thường gặp trong môi trường sản xuất.

Theo ông McKew: “Khi chúng ta tiến gần hơn đến tầm nhìn Công nghiệp 5.0 - nơi con người và máy móc làm việc cùng nhau bên trong những nhà máy thông minh, việc xem xét những yêu cầu và quy định cần thiết về an toàn trong môi trường làm việc mới sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Tôi tin tưởng rằng một lực lượng lao động mới sẽ ra đời, với con người và robot giúp đỡ lẫn nhau để cùng thực hiện vai trò của mình, cùng mang lại những cơ hội lớn để nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới, đảm bảo sự an toàn và hài lòng với công việc tại nơi làm việc”.

Theo Đời sống
back to top