Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Có trường hợp còn chủ quan, nhũng nhiễu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Có trường hợp còn chủ quan, nhũng nhiễu… Phải chuyển nhận thức và hành động trong xây dựng văn bản pháp luật, đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên trên hết…

“Nhiều văn bản Bộ chủ trì xây dựng mà cán bộ của ngành, Bộ còn chưa hiểu hết thì không thể hướng dẫn doanh nghiệp (DN) thực hiện đúng. Có trường hợp còn chủ quan, nhũng nhiễu… Phải chuyển nhận thức và hành động trong xây dựng văn bản pháp luật, đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên trên hết, không dùng pháp luật để níu kéo, ôm đồm trách nhiệm. Phải tạo mọi điều kiện, khơi thông nguồn vốn, phải có cách tính để quản lý xã hội tốt hơn” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Bộ KH&ĐT. plo.vn ngày 16/1

Sẽ thật bi kịch cho đất nước nếu đặt người không có năng lực quản lý vào vị trí quản lý!

“Chúng tôi tiếp thu, xem xét các phản ứng hợp lý của người dân để điều chỉnh cho tốt. Còn phản ứng không chính đáng, ảnh hưởng đến dòng xe lưu thông là trái pháp luật. Bộ GTVT đã có chủ trương tất cả các trạm xả khi ùn tắc đến bao nhiêu km. Nếu trạm nào không thực hiện chính quyền địa phương xử lý nghiêm. Có những hành vi cản trở giao thông dẫn đến ùn tắc rất nhanh. Như BOT Cai Lậy 26.000 xe đi qua ngày đêm, vài xe phản ứng dừng một lát thì ùn tắc 5-7km. Chúng tôi xả mà họ không đi thì vẫn ùn tắc kéo dài. Vì vậy nhiều khi người dân phải thông cảm, không phải xả là hết ùn tắc ngay” – Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể. tuoitre.vn ngày 18/1

Mọi vấn đề đều cần phải giải quyết từ gốc rễ!

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top