Thu hồi toàn bộ đất phục vụ dự án sân bay Long Thành

Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành.
Phó thủ tướng Lê Văn Thành giao UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai toàn bộ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành ///  ĐỨC NGUYỄNPhó thủ tướng Lê Văn Thành giao UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai toàn bộ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành - ĐỨC NGUYỄN
Phó thủ tướng Lê Văn Thành giao UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai toàn bộ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

ĐỨC NGUYỄN

Ngày 14.9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai toàn bộ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành bảo đảm tiến độ yêu cầu và hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án này giai đoạn 1.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, để xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh sẽ thu hồi, giải phóng 5.000 ha đất. Trong đó, giai đoạn 1 cần giải phóng 2.532 ha. Tuy nhiên tỉnh mới bàn giao đất đợt 1 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam hơn 1.284 ha, bằng gần 51% diện tích phục vụ dự án giai đoạn 1.

Theo thanhnien.vn
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
back to top