Thấy các loại nấm này phải tránh xa, đây là những cây nấm kịch độc
Thiên Trang (th)
Những loại nấm này nhìn bề ngoài rất bình thường, thậm chí khá ngon mắt nhưng lại mang trong mình độc tố cao, có thể gây tử vong nếu ăn phải.
1. Nấm Podostroma Cornu-damae: Là một trong những loại nấm độcnguy hiểm nhất hành tinh, Podostroma Cornu-damae có hình dáng giống bàn tay người và chứa độc tố trichothecene mycotoxin. Chúng gây tổn thương gan, thận, não, làm suy giảm tế bào máu, và có thể dẫn đến tử vong sau vài ngày.
2. Nấm Conocybe Filaris: Chứa độc tố amatoxin đặc biệt nguy hiểm, gây tổn thương gan nghiêm trọng và không thể chữa trị. Thường mọc trên các bãi cỏ và có nguồn gốc ở khu vực Thái Bình Dương, phía Tây Bắc nước Mỹ.
3. Nấm Webcap (Cortinarius rubellus): Rất độc, chỉ cần ăn một lượng nhỏ cũng đủ gây chết người. Chứa orellanine, một độc tố rất mạnh chưa có thuốc giải độc hiệu quả.
4. Nấm mũ đầu lâu mùa thu (Autumn Skullcap): Chứa chất độc amatoxin, gây tổn thương gan vĩnh viễn. Thường mọc trên những thân cây đã chết ở khắp nơi trên thế giới.
5. Nấm False Morel (Gyromitra esculenta): Hình dáng giống não người. Có thể gây tử vong nếu ăn sống, nhưng nếu được nấu chín đúng cách sẽ có hương vị tuyệt vời.
6. Nấm thiên thần hủy diệt (Destroying Angels): Cực độc với khả năng phá hủy hoàn toàn cơ thể người bằng độc tố amatoxin. Gây chuột rút, mê sảng, co giật, nôn mửa, và tiêu chảy.
7. Nấm mũ tử thần (Amanita phalloides): Chỉ cần 30g chất độc amatoxin (tương đương một nửa cây nấm) là đủ để giết chết một người trưởng thành. Là thủ phạm trong phần lớn các trường hợp tử vong do ăn nấm tình cờ hoặc đầu độc có chủ đích.
8. Nấm cựa gà (Claviceps purpurea): Mọc trên lúa mạch đen và các loại cây ngũ cốc. Chứa các alkaloid có tác dụng làm co mạch các cơ trơn và cơ tử cung. Với liều cao, có thể gây hoại thư, mê sảng và tử vong.
Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng loài nấm giống y hệt như ngón tay người chết.
Toyota đang chuẩn bị nâng cấp phiên bản diesel của Land Cruiser 250, hay Prado tại một số thị trường vào cuối năm 2026, sau màn ra mắt Mitsubishi Pajero.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, công bố trên Nature, phân tích bộ gene của 8 loài dơi cho thấy tuổi thọ dài có mối liên hệ với những gene tham gia vào miễn dịch, chống ung thư và tương tác với virus.
Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Các nhà khoa học UCLA phát triển một phương pháp biến tế bào gốc từ máu cuống rốn thành hàng loạt tế bào T có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.
Tesla đã thành lập một công ty con tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của hãng xe điện Mỹ tại một trong những thị trường xe điện phát triển nhất Đông Nam Á.