Tháng 1: Nhập hàng từ Trung Quốc tăng 64%

(khoahocdoisong.vn) - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng đầu tiên của năm 2021 này, cả nước chi 9,16 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, tăng đến 64,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam thâm hụt thương mại hơn 4,5 tỷ đô la với thị trường này.

Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, với kết quả trên, riêng thị trường Trung Quốc chiếm tới 34,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2021. Đáng chú ý, chỉ tính trong 1 tháng nhưng Trung Quốc có tới 3 nhóm hàng xuất khẩu vào thị trường Việt Nam đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 2 tỷ USD, tăng khoảng 700 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,55 tỷ USD, tăng hơn 700 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt hơn 1 tỷ USD, tăng hơn 500 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, cùng thời gian trên, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang quốc gia láng giềng này cũng đạt 4,65 tỷ USD, tăng mạnh tới 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là điện thoại các loại và linh kiện đạt hơn 1,48 tỷ USD, tăng hơn 900 triệu USD. Tuy nhiên, về cán cân thương mại, Việt Nam vẫn thâm hụt lớn với con số nhập siêu hơn 4,5 tỷ USD trong tháng vừa qua. Trên thực tế điều này không phải mới mà Việt Nam luôn nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc trong những năm qua.

Khép lại năm 2020, dù chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn có tốc độ tăng trưởng khá và đạt kim ngạch hơn 133 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 48,9 tỷ USD, tăng gần 7,5 tỷ USD so với năm 2019, tương đương hơn 18%. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ sau thị trường Mỹ.

Ở chiều nhập khẩu, năm 2020, Việt Nam chi 84,2 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, tăng 8,75 tỷ USD so với năm 2019, tương đương 11,6%, dẫn đến Việt Nam thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên đến 35,3 tỷ USD trong năm vừa qua. Và Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam khi chiếm tới 32% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong năm ngoái.

Theo Đời sống
Tai nghe Bluetooth 44.000 đồng, chưa dùng đã hỏng

Tai nghe Bluetooth 44.000 đồng, chưa dùng đã hỏng

Tai nghe Bluetooth là thiết bị công nghệ được sử dụng rộng rãi bởi sự tiện dụng và những tính năng tuyệt vời. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt.
Thực hư bọ biển siêu rẻ

Thực hư bọ biển siêu rẻ

Có phần thịt được đánh giá là ngon hơn tôm hùm nên bọ biển là một trong những loại hải sản có giá hàng triệu đồng. Nhưng thời gian gần đây, bọ biển được bán khắp trên chợ hải sản online với giá rẻ chưa từng thấy.
back to top