Thái Bình có thêm 2 ca mắc Covid-19 là lái xe chở hàng tuyến Bắc - Nam

Hai lái xe tải ở Thái Bình chở hàng từ các tỉnh miền Nam ra Bắc đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2.
Cơ quan chức năng phun khử khuẩn khu vực nơi 2 lái xe ở Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống /// ẢNH CTVCơ quan chức năng phun khử khuẩn khu vực nơi 2 lái xe ở Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống - ẢNH CTV
Cơ quan chức năng phun khử khuẩn khu vực nơi 2 lái xe ở Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống

ẢNH CTV

Ngày 15.8, CDC Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 2 người dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là anh B.T.T (40 tuổi) và anh N.V.T (42 tuổi), cùng ở xã Quang Lịch, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Anh B.T.T và anh N.V.T là lái xe tải biển số 17C - 125.95, chở hoa quả từ khu vực miền Nam ra Bắc. Trong 14 ngày qua, 2 trường hợp trên đã chở hàng từ TP.Hải Phòng (vào ngày 2.8) đi TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam khác rồi từ Long An về miền Bắc (12.8).

Trên đường ra phía bắc, anh B.T.T và anh N.V.T  có dừng lại để bốc thanh long ở Bình Thuận; lấy hàng sầu riêng ở Đăk Lăk; đổ dầu ở cây xăng Đức Phổ, Quảng Ngãi; test nhanh Covid-19 ở trạm thu phí Liêm Tuyền, Hà Nam (có kết quả âm tính với SARS-CoV-2); trả hàng ở chợ Mía (Bắc Giang); trả hàng ở TT.Chờ, Bắc Ninh; trả hàng ở chợ Thường Tín và ngã ba Cầu Diễn, TP.Hà Nội

Vào ngày 14.8, anh B.T.T và anh N.V.T về bãi đỗ xe xã Đông Hòa, TP.Thái Bình lúc 4 giờ 30 phút rồi ra Trạm Y tế xã Quang Lịch, H.Kiến Xương khai báo y tế, đi cách ly tập trung tại khu cách ly H.Kiến Xương. Cả 2 được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 14.8, kết quả xét nghiệm dương tính.

CDC Thái Bình cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được 9 F1, 18 F2 liên quan đến anh B.T.T và anh N.V.T.

Ngoài 2 trường hợp mới được phát hiện, Thái Bình có 35 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị.

Theo thanhnien.vn
back to top