Tẩy da chết dễ làm bỏng da

(khoahocdoisong.vn) - Theo các chuyên gia, tẩy da chết bằng các sản phẩm rẻ tiền sẽ khiến da bong tróc từng mảng, thậm chí có thể làm bỏng da do thành phần axit tẩy rửa mạnh.

Nguy cơ từ những sản phẩm giá rẻ

Trong một lần đi gội đầu, chị Vũ Thùy Linh (Cầu Diễn, Hà Nội) được nhân viên tư vấn tẩy da chết trên mặt với giá chỉ 20.000 đồng/lần. Thấy giá rẻ, nhân viên tư vấn nhiệt tình nên chị Linh đồng ý. Sau khi được tẩy da chết, da mặt chị bắt đầu ửng đỏ, ngứa, rát. Càng để lâu, cảm giác ngứa, đau càng rõ rệt. Không chịu nổi, chị phải vào viện khám và được bác sỹ chẩn đoán chị bị bỏng nhẹ do tẩy da chết. Cơ địa của chị là da mỏng, nhạy cảm, khi tiếp xúc với thành phần axit có trong sản phẩm tẩy da trôi nổi.

PGS.TS Phạm Văn Nho, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội cho biết, trường hợp bỏng do tẩy da chết bằng các hóa mỹ phẩm trôi nổi không phải là hiếm. Nhiều chị em thấy da được lột, làm sạch, cảm thấy rất sảng khoái do da chết đã được lấy đi hết. Tuy nhiên, chị em không lường được hậu quả của việc tẩy da chết như vậy. Với thành phần tẩy da cực mạnh như thế, thương tích gây ra có thể là tương đương với một cuộc tấn công bằng axít. Ngay cả với những sản phẩm có lượng axít loãng nhất cũng có thể gây ra thiệt hại lâu dài. Khi sử dụng sản phẩm, da có thể bong từng mảng hoặc bong từng tí một, nhưng làm tổn thương da, rất có hại cho làn da mặt mỏng manh.

“Ngoài việc gây tổn thương da, làm da yếu đi, hoặc gây bỏng, dị ứng, đau rát… thì việc tẩy da chết như vậy khiến da bắt nắng rất nhanh. Chỉ cần đi ra ngoài trời, để ánh nắng chiếu vào là làn da sẽ trở nên đen sạm khó phục hồi do đã mất đi lớp bảo vệ bên ngoài. Đó là chưa kể đến khả năng bị ung thư da do da không được bảo vệ chống lại các tia tử ngoại gây hại. Chị em muốn làm đẹp thì tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng các loại sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Khi thực hiện tẩy da chết ở các cơ sở làm đẹp phải biết sản phẩm mình sử dụng là gì, thành phần, nguồn gốc xuất xứ ra sao. Trên thị trường có nhiều sản phẩm trôi nổi, giá rẻ, nên phải rất cảnh giác”, PGS.TS Phạm Văn Nho cho biết.

Dùng trái cây tẩy da chết là an toàn nhất

Theo PGS.TS Phạm Văn Nho, khi tẩy da chết, không phải cứ từng mảng da bong tróc ra, hoặc cảm giác thấy có nhiều da chết trôi theo nước thì mới là tẩy da chết. Da chết là những tế bào chết rất mỏng, nhỏ nằm trên da, ở các lỗ chân lông. Khi tẩy da chết, nhiều khi chúng ta không cảm nhận được đã có một lượng da chết bong da, nhưng vẫn có thể lấy đi da chết. Các sản phẩm mỹ phẩm tẩy da chết trên thị trường có rất nhiều, song không dễ để chọn được sản phẩm an toàn. Và có một nguyên tắc cần nhớ, song song với tẩy da chết, chị em phải luôn dùng kem chống nắng. Vì sau khi các tế bào chết bong da, tế bào mới còn non và yếu, sức chống chịu với ánh nắng kém. Nếu không được chống nắng, rất dễ hư tổn.

Có một cách để tẩy da chết an toàn, theo PGS.TS Phạm Văn Nho là sử dụng các loại trái cây có vị chua. Đơn giản nhất là dùng quả chanh chà lên mặt, để khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Chanh có tác dụng tẩy da chết rất tốt, đồng thời lại cung cấp vitamin cho da, khiến da khỏe mạnh. Hoặc có thể thay bằng cà chua đắp mặt, hay dùng sữa chua trộn với mật ong, hoặc đắp sữa chua lên mặt cũng khiến da chết bị bong da do thành phần axit lattic trong sữa chua tác động lên da.

Một trong những nguyên liệu thường được chị em phụ nữ sử dụng để tẩy da chết là cám gạo bởi trong cám gạo có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như protein, lipid, vitamin B1, E, B6, B2, niacin, biotin… Có tác dụng làm sáng da, mờ vết thâm, tẩy da chết, hạn chế tối đa mụn đầu đen…

“Khi tẩy da chết, nên thực hiện tốt nhất vào buổi tối. Khoảng thời gian ngủ ban đêm là thời gian để da hồi phục. Sáng hôm sau nên dùng một chút kem chống nắng để bảo vệ da. Không nên tẩy da chết vào ban ngày, hoặc vừa tẩy da chết xong đã đi ra ngoài nắng, sẽ khiến da bị tổn thương nặng nề khó hồi phục”, PGS.TS  Phạm Văn Nho.

Theo Đời sống
back to top