Tập đoàn Hòa Bình: Dự kiến doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng năm 2022

Đây là doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn Hòa Bình, tăng 48% so với năm trước.

Tuy nhiên, 4 năm gần đây, lợi nhuận Hòa Bình liên tục suy giảm. Năm 2020, doanh nghiệp báo cáo doanh thu giảm 40% xuống 11.225 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 86,3 tỷ đồng, giảm 79%.

tap-doan-hoa-binh(1).jpg

Cuối năm ngoái, tổng thầu cả năm 2021 ước sẽ vượt 30-40% chỉ tiêu ban đầu,  14.000 tỷ đồng. Về lợi nhuận, các định phí không thay đổi nhiều nên doanh thu tăng thì lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.

Sang đến năm 2021, các chỉ tiêu của Hòa Bình cũng chưa tốt hơn. Tính đến hết quý 3/2021, tập đoàn này mới hoàn thành chưa đến 60% kế hoạch.

Trong năm 2021, khắc phục khó khăn, tập đoàn tiếp tục kế hoạch tái cấu trúc, thoái vốn các dự án bất động sản để tập trung cho mảng cốt lõi là xây dựng.

Được biết, Hòa Bình đầu tư khoảng 11 dự án, trong đó, 4 dự án lớn là Ascent Garden Home, 1C Tôn Thất Thuyết, Ascent Plaza và Ascent Lakeside. Nếu thoái vốn những dự án lớn trên, tập đoàn Hòa Bình dự kiến thu về hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2022, doanh thu công ty Hòa Bình 479 sẽ tăng lên 1.200 tỷ, đóng góp 6% tổng doanh thu Hoà Bình. Còn với công nghiệp, Hòa Bình đặt chỉ tiêu lên đến 20% tổng doanh thu.

Tháng 11/2021, Tập đoàn Hòa Bình công bố nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ hơn 5,74 triệu cổ phiếu tại Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng nhằm thu về gần 35 tỷ đồng. Công ty chứng khoán này hiện vẫn lỗ lũy kế gần 100 tỷ đồng.

Gần nhất, Tập đoàn Hòa Bình thông báo phát hành 3,25 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thực hiện trong thời gian từ 12/1 đến 20/1/2022.

Theo Đời sống
back to top