Sửng sốt về kiến trúc ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới
Nằm giữa những cánh đồng xanh và núi non của đảo Java, Indonesia, Borobudur là một kiệt tác kiến trúc đồ sộ.
1. Borobudur là đền Phật giáo lớn nhất thế giới. Với cấu trúc gồm hơn 2 triệu khối đá và diện tích hơn 2.500 m², Borobudur là một kỳ quan kiến trúc mang tính biểu tượng của Phật giáo. Ảnh: Pinterest. 2. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 8. Ngôi đền ra đời dưới triều đại Sailendra vào khoảng năm 800 SCN, trước cả các công trình nổi tiếng như đền Angkor Wat hay nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Pinterest.
3. Thiết kế theo dạng mandala ba chiều. Kiến trúc đền mô phỏng vũ trụ Phật giáo, với ba tầng tượng trưng cho ba cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Ảnh: Pinterest. 4. Có hơn 500 tượng Phật. Trải khắp đền là 504 tượng Phật ngồi thiền trong nhiều tư thế khác nhau, phản ánh những giai đoạn giác ngộ khác nhau. Ảnh: Pinterest.
5. Trang trí bằng hàng ngàn bức phù điêu. Với hơn 2.600 bảng phù điêu chạm khắc, Borobudur kể lại các câu chuyện về tiền kiếp của Đức Phật và triết lý nhà Phật. Ảnh: Pinterest. 6. Từng bị chôn vùi trong tro núi lửa. Đền đã từng bị bỏ hoang và bị bao phủ bởi tro bụi từ các đợt phun trào của núi lửa gần đó, cho đến khi được khám phá lại vào thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest. 7. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 1991, Borobudur chính thức được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới nhờ giá trị kiến trúc và tâm linh đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
8. Là điểm hành hương lớn của Phật tử. Mỗi năm, hàng nghìn tín đồ Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới đến Borobudur để tham gia lễ Vesak và thiền định tại nơi linh thiêng này. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
Sau hơn 130 năm "biến mất", các chuyên gia phát hiện ếch ngực gai Malleco ở Chile. Họ phát hiện loài vật tưởng tuyệt chủng này nhờ tiếng động dưới lòng suối.
Một nghiên cứu mới cho thấy lõi Trái Đất không biệt lập như tưởng tượng, mà đang “rò rỉ” vàng và kim loại quý lên lớp phủ bên trên qua các dòng magma siêu sâu.
Thời nhà Thanh, thái giám thường mang theo bên người một vật bất ly thân. Đó là chiếc khăn quấn quanh eo. Mục đích sử dụng nó khiến nhiều người xót xa.
Những dấu chân hóa thạch độc đáo được tìm thấy trên một bãi biển ở miền nam Tây Ban Nha cho thấy, đây có thể là nơi sinh sống của một loài voi đã tuyệt chủng.
Từng hiện diện khắp vùng Nam Bộ của Việt Nam, cá sấu nước mặn hay cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus) là loài bò sát lớn nhất còn tồn tại trên hành tinh.
Trong cuộc khai quật tại Ai Cập, các chuyên gia đã tìm thấy 3 lăng mộ cổ thuộc thời kỳ Tân Vương quốc. Chủ nhân các mộ cổ đều là giới tinh hoa ở Ai Cập cổ đại.