Soi hồ nước "tử thần" nơi xảy ra vụ rơi máy bay ở Tanzania

Vào ngày 6/11, máy bay chở 43 người lao xuống hồ Victoria ở Tanzania do thời tiết xấu khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Địa điểm xảy ra thảm kịch - hồ Victoria là hồ lớn nhất châu Phi.
Soi ho nuoc
Cảnh sát Tanzania cho biết vào chiều ngày 6/11 (giờ Việt Nam), máy bay ATR 42-500 khởi hành từ thành phố Dar es Salaam đã lao xuống hồ Victoria, Tanzania khi đang tìm cách hạ cánh xuống sân bay Bukoba trong điều kiện có bão và mưa lớn. Máy bay rơi xuống hồ nước này khi cách sân bay khoảng 100m.
Soi ho nuoc
Hãng hàng không Precision Air cho biết chuyến bay gặp nạn mang số hiệu PW494, chở 39 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn gồm 2 phi công và 2 tiếp viên. Sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng trên, Thủ tướng Tanzania Kassim Majaliwa thông báo đã có ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ máy bay lao xuống hồ Victoria ngày 6/11.
Soi ho nuoc
Sau khi xảy ra thảm kịch kinh hoàng này, nhiều người tìm hiểu về hồ Victoria và biết được một số sự thật gây kinh ngạc.
Soi ho nuoc
Cụ thể, hồ Victoria hay còn gọi Nyanza, Nam Lolwe, ‘Nnalubaale. Đây là hồ lớn nhất châu Phi. Diện tích của hồ là 69.484 km2.
Soi ho nuoc
Hồ Victoria nằm chủ yếu ở Tanzania và Uganda, giáp với Kenya. Hồ nước này có hình tứ giác không đều. Chiều dài lớn nhất là 337 km, chiều rộng lớn nhất là 240 km.
Soi ho nuoc
Bề mặt của hồ Victoria cao 1,134m so với mực nước biển. Độ sâu lớn nhất của hồ là khoảng 82m.
Soi ho nuoc
Trong hồ có hơn 3.000 hòn đảo với kích thước khác nhau. Đảo Ukerewe nằm phía bắc của vịnh Speke là đảo lớn nhất ở hồ Victoria. Những ngọn đồi phủ đầy cây cối trên đảo Ukerewe cao khoảng 200m so với mặt hồ.
Soi ho nuoc
Hồ Victoria được mệnh danh là viên ngọc quý của châu Phi khi sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Không những vậy, khu vực xung quanh hồ còn có nhiều di tích thời tiền sử.
Soi ho nuoc
Hồ Victoria là nơi sinh sống của hơn 200 loài cá, trong đó có cá rô phi là quan trọng nhất về mặt kinh tế.
Soi ho nuoc
Thêm nữa, xung quanh hồ nước này là nơi nhiều loài động vật trú ngụ như đại bàng, chồn hương, chim cốc...

Mời độc giả xem video: Bến Tre xây hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây. Nguồn: THĐT1.

Theo Đời sống
back to top