Quốc gia nào trên thế giới thu thuế du lịch?

Việc du lịch trên đà phục hồi đã đặt ra thách thức cho các quốc gia về cân bằng giữa lợi ích kinh tế và kiểm soát việc du lịch ồ ạt.

Angkor Wat, Campuchia

Di sản tại nước láng giềng như Angkor Wat, Campuchia (tương đương 900.000 đồng/vé), Quần thể Angkor từng đứng đầu danh sách 500 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh do tạp chí du lịch Lonely Planet bình chọn. - Ảnh:internet.

Di sản tại nước láng giềng như Angkor Wat, Campuchia (tương đương 900.000 đồng/vé), Quần thể Angkor từng đứng đầu danh sách 500 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh do tạp chí du lịch Lonely Planet bình chọn. - Ảnh:internet.

Đền Taj Hamal, Ấn độ

Đền thờ Taj Mahal ở Ấn Độ là một công trình kiến trúc kì vĩ và tráng lệ mà bất cứ ai chiêm ngưỡng cũng đều ngất ngây bởi vẻ đẹp của nó. Đền Taj Hamal, Ấn độ có mức giá (300.000 đồng/vé). Ảnh: internet.

Đền thờ Taj Mahal ở Ấn Độ là một công trình kiến trúc kì vĩ và tráng lệ mà bất cứ ai chiêm ngưỡng cũng đều ngất ngây bởi vẻ đẹp của nó. Đền Taj Hamal, Ấn độ có mức giá (300.000 đồng/vé).

Ảnh: internet.

Thái Lan

Thái Lan sẽ thu khoảng 300 bạt Thái (khoảng 200.000 VND) với mỗi khách du lịch. Khoản thu này dùng để phát triển du lịch và trang trải một phần chi phí điều trị cho những du khách không được bảo hiểm chỉ trả hoàn toàn.

Thái Lan sẽ thu khoảng 300 bạt Thái (khoảng 200.000 VND) với mỗi khách du lịch. Khoản thu này dùng để phát triển du lịch và trang trải một phần chi phí điều trị cho những du khách không được bảo hiểm chỉ trả hoàn toàn.

Mexico

Trong năm 2022, du khách đến bang Quintana Roo của Mexico, bao gồm các điểm du lịch nổi tiếng như Cancun, Playa del Carmen và Tulum sẽ phải trả khoản thuế du lịch 11 USD (khoảng 250.000 VND). Du khách từ 15 tuổi trở lê: có thể thanh toán trực tuyến bất kì lúc nào tại trang web VISITAX, hoặc tại ki-ốt ở sân bay, miễn là trước khi rời Mexico. Để cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội, bang Baja California Sur của Mexico nơi sở hữu các điểm đến như Los Cabos, La Paz hoặc Loreto - cũng đã có quy định thu thuế du lịch khoảng 18,5 USD (hon 400.000 VND) từ cuối năm 2019. Vườn Quốc Gia TULUM tại bang Quintana, Mexico. - Ảnh:AFP

Trong năm 2022, du khách đến bang Quintana Roo của Mexico, bao gồm các điểm du lịch nổi tiếng như Cancun, Playa del Carmen và Tulum sẽ phải trả khoản thuế du lịch 11 USD (khoảng 250.000 VND). Du khách từ 15 tuổi trở lê: có thể thanh toán trực tuyến bất kì lúc nào tại trang web VISITAX, hoặc tại ki-ốt ở sân bay, miễn là trước khi rời Mexico.

Để cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội, bang Baja California Sur của Mexico nơi sở hữu các điểm đến như Los Cabos, La Paz hoặc Loreto - cũng đã có quy định thu thuế du lịch khoảng 18,5 USD (hon 400.000 VND) từ cuối năm 2019.

Vườn Quốc Gia TULUM tại bang Quintana, Mexico. - Ảnh:AFP

MALDIVES

Từ tháng 1/2022, "thiên đường nghỉ dưỡng" Maldives áp dụng mức thuế mới đối với tất cả những người muốn ra khỏi quốc gia này, bao gồm cả người dân địa phương. Mức phí phụ thuộc vào hạng ghế trên máy bay của vị khách đó, ví dụ hạng phổ thông là 30 USD (680.000 VND), hạng thương gia là 60 USD (1.300.000 VND) và hạng nhất là 90 USD (2.000.000 VND). Trong khi đó, khách rời Maldives bằng chuyên cơ tư nhân sẽ phải nộp thuế du lịch 120 USD (2.700.000 VND). Ngoài khoản thuế khởi hành trên, hành khách từ Sân bay Quốc tế Velana đến nơi khác cũng sẽ phải trả Phí Phát triển Sân bay 25 USD (670.000 VND). Ảnh: internet.

Từ tháng 1/2022, "thiên đường nghỉ dưỡng" Maldives áp dụng mức thuế mới đối với tất cả những người muốn ra khỏi quốc gia này, bao gồm cả người dân địa phương. Mức phí phụ thuộc vào hạng ghế trên máy bay của vị khách đó, ví dụ hạng phổ thông là 30 USD (680.000 VND), hạng thương gia là 60 USD (1.300.000 VND) và hạng nhất là 90 USD (2.000.000 VND). Trong khi đó, khách rời Maldives bằng chuyên cơ tư nhân sẽ phải nộp thuế du lịch 120 USD (2.700.000 VND).

Ngoài khoản thuế khởi hành trên, hành khách từ Sân bay Quốc tế Velana đến nơi khác cũng sẽ phải trả Phí Phát triển Sân bay 25 USD (670.000 VND).

Ảnh: internet.

VENICE (Ý)

Từ tháng 6/2012, thành phố Venice dự kiến áp dụng mức thuế du lịch từ 3 - 10 EUR (tương đương 80.000 - 250.000 VND) một ngày, tùy thuộc vào mức độ đông đúc của thành phố trong thời điểm đó. Người dân, sinh viên, người đi làm và khách nghỉ lại qua đêm được miễn thuế. Theo đó, du khách có thể tham quan trọng tối đa 7 ngày liên tục và chỉ phải trả phí cho 3 ngày. Tuy nhiên, 3 ngày dó sẽ là những ngày có mức thuế cao nhất; vì vậy một chuyến thăm Venice kéo dài một tuần có thể kéo theo khoản phí 30 EUR trong mùa cao điểm.

Từ tháng 6/2012, thành phố Venice dự kiến áp dụng mức thuế du lịch từ 3 - 10 EUR (tương đương 80.000 - 250.000 VND) một ngày, tùy thuộc vào mức độ đông đúc của thành phố trong thời điểm đó. Người dân, sinh viên, người đi làm và khách nghỉ lại qua đêm được miễn thuế.

Theo đó, du khách có thể tham quan trọng tối đa 7 ngày liên tục và chỉ phải trả phí cho 3 ngày. Tuy nhiên, 3 ngày dó sẽ là những ngày có mức thuế cao nhất; vì vậy một chuyến thăm Venice kéo dài một tuần có thể kéo theo khoản phí 30 EUR trong mùa cao điểm.

VALENCIA ( Tây Ban Nha)

Thành phố thuộc Tây Ban Nha này thông báo rằng sẽ áp dụng thuế du lịch đối với du khách lưu trú tại tất cả các hình thức lưu trú bao gồm: Khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ và khu cắm trại. Chính sách này sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Khách du lịch sẽ phải trả từ 50 cents đến 2 Euro cho mỗi đêm phụ thuộc vào loại hình lưu trú mà họ đã chọn, trong tối đa là 7 đêm. Tiền thuế thu được cũng sẽ dùng để xây dựng nhà ở với giá cả phải chăng cho người dân địa phương tại những địa điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: vneconomy.

Thành phố thuộc Tây Ban Nha này thông báo rằng sẽ áp dụng thuế du lịch đối với du khách lưu trú tại tất cả các hình thức lưu trú bao gồm: Khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ và khu cắm trại. Chính sách này sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Khách du lịch sẽ phải trả từ 50 cents đến 2 Euro cho mỗi đêm phụ thuộc vào loại hình lưu trú mà họ đã chọn, trong tối đa là 7 đêm. Tiền thuế thu được cũng sẽ dùng để xây dựng nhà ở với giá cả phải chăng cho người dân địa phương tại những địa điểm du lịch nổi tiếng.

Ảnh: vneconomy.

BARCELONA (Tây Ban Nha)

Chính quyền thành phố Barcelona của Tây Ban Nha thông báo rằng sẽ tăng thuế du lịch trong hai năm 2023 và 2024. Từ tháng 1/4/2023, du khách sẽ phải nộp thuế du lịch là 2.75 Euro. Từ ngày 1/4/2024 mức phí đó sẽ tăng lên 3.25 Euro. Thuế áp dụng cho du khách lưu trú ở các cơ sở lưu trú chính thức của khách du lịch. Giới chức Barcelona cho biết khoản thu này sẽ được sử dụng để xây dựng các cơ sở hạ tầng cho thành phố này bao gồm cải tiến đường bộ, dịch vụ xe buýt và thang cuốn.

Chính quyền thành phố Barcelona của Tây Ban Nha thông báo rằng sẽ tăng thuế du lịch trong hai năm 2023 và 2024. Từ tháng 1/4/2023, du khách sẽ phải nộp thuế du lịch là 2.75 Euro. Từ ngày 1/4/2024 mức phí đó sẽ tăng lên 3.25 Euro. Thuế áp dụng cho du khách lưu trú ở các cơ sở lưu trú chính thức của khách du lịch. Giới chức Barcelona cho biết khoản thu này sẽ được sử dụng để xây dựng các cơ sở hạ tầng cho thành phố này bao gồm cải tiến đường bộ, dịch vụ xe buýt và thang cuốn.

Theo Đời sống
Ngắm biệt thự 100 tỷ đồng tại Mỹ của Lisa (BlackPink)

Ngắm biệt thự 100 tỷ đồng tại Mỹ của Lisa (BlackPink)

Biệt thự Lisa (BlackPink) mới tậu có giá 3,95 triệu USD (gần 100 tỷ đồng) tại Beverly Hills, California (Mỹ). Ngôi nhà kết hợp nhiều yếu tố thiết kế nguyên bản, bao gồm đèn treo tường bằng sắt, lò sưởi bằng đá, lò sưởi bằng thạch cao,...
back to top