Phế phẩm chất đầy ruộng thành đặc sản hơn 100.000 đồng/kg
Hoàng Minh (tổng hợp)
Ít ai nghĩ thứ vứt đi ở Việt Nam lại được bày bán trang trọng trong siêu thị ở Hàn Quốc, nhiều người muốn mua không có.
Lõi ngô là thứ quen thuộc với bất kỳ người Việt nào. Ở nước ta, lõi ngô sau khi tách hạt thường bị vứt bỏ, chất đống ngoài đồng. Ảnh minh họa Một số nơi sử dụng lõi ngô làm củi đốt hoặc thức ăn chăn nuôi. Ảnh: Internet
Nhưng tại Hàn Quốc, lõi ngô được sử dụng để nấu trà, một loại thức uống bổ dưỡng. Ảnh: Facebook Trong siêu thị ở Hàn Quốc, lõi ngô được đóng gói, giá khoảng 37.000 đồng/túi, mỗi túi chứa 6 lõi, tương đương khoảng 6.000 đồng/lõi, hơn 100.000 đồng/kg. Ảnh minh họa Theo tờ Naver của Hàn Quốc, lõi ngô chứa Beta-sitosterol, có tác dụng bảo vệ nướu, chống viêm cho răng miệng. Ảnh: Internet
Nước lõi ngô chứa rất ít calo, đồng thời tăng cảm giác no, cải thiện sự trao đổi chất. Vì vậy, đây là thức uống giảm cân hiệu quả. Ảnh: Facebook Bên cạnh nấu thành trà, lõi ngô còn có thể sử dụng để nấu nước dùng cho món canh, súp, lẩu... đem lại vị ngọt thanh. Ảnh: Internet Ngoài các ứng dụng trên, lõi ngô còn được nghiền nhỏ để sản xuất than hoặc thanh nhiên liệu thân thiện với môi trường. Ảnh: Vietnamnet
Trên các hội nhóm buôn bán lõi ngô, giá lõi ngô nguyên bản khoảng 2.000 đồng/kg hoặc 3.000 đồng/kg lõi ngô đã nghiền. Ảnh: Bb Agri Hiện nay, Việt Nam đã khai thác tiềm năng xuất khẩu lõi ngô sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ảnh: Internet
Trong thế giới kinh doanh không ngừng biến động, khả năng thích ứng và chuyển đổi liên tục trở thành yếu tố sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Ngân hàng Techcombank (TCB) đã biến điều này thành triết lý cốt lõi, kết hợp dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và văn hoá đổi mới để hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số.
Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.
Người trồng quất ở Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình đều tất bật chăm sóc, chuẩn bị hàng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026, giá cao nhất gần 40 triệu đồng.