Phát hiện động vật nặng nhất từng sống trên Trái Đất

Theo Live Science, một loài cá voi cổ đại khổng lồ sống cách đây 39 triệu năm thực sự là một quái vật nặng cân. Nó lớn hơn gấp đôi cá voi xanh, là động vật nặng nhất từng sống trên Trái Đất.

Quái vật được mô tả lại trong ảnh đồ họa là một sinh vật to béo, nặng nề, sống dưới nước, phát hiện tại Peru. Chân sau của nó teo nhỏ, vây đuôi đã phát triển nhưng chân trước vẫn còn khá rõ ràng.

Các nhà nghiên cứu gọi sinh vật thuộc họ động vật biển có vú đã tuyệt chủng sauribasilod là Perucetus colossus. Ước tính khối lượng cơ thể của nó vào khoảng 85.000 - 340.000 kg. P. colossus có chiều dài cơ thể khoảng 20 m, dài hơn đường lăn bóng bowling, theo nghiên cứu mới công bố hôm 2/8 trên tạp chí Nature.

Hình dáng phục dựng của Perucetus colossus. Ảnh: Alberto Gennari

Hình dáng phục dựng của Perucetus colossus. Ảnh: Alberto Gennari

Các nhà cổ sinh vật học phát hiện bộ xương chỉ còn một phần của loài động vật biển có vú đồ sộ trên cách đây 30 năm ở tỉnh Ica phía nam Peru. Từ sau đó, họ khai quật 13 đốt xương sống, 4 xương sườn và một xương hông.

"Một trong những đồng nghiệp của tôi trông thấy vết tích xương lộ ra khi tìm kiếm hóa thạch trên sa mạc Peru", trưởng nhóm nghiên cứu Eli Amson, nhà cổ sinh vật học kiêm quản lý hóa thạch động vật có vú ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Stuttgart tại Đức, cho biết. "Đào hóa thạch mất nhiều thời gian do kích thước to lớn của nó. Mỗi chiếc xương sống nặng tới 150 kg".

Nhóm nghiên cứu chỉ có thể ước tính P. colossus to lớn tới mức nào dựa vào số lượng xương hạn chế mà họ khai quật do phần lớn xác con vật bị phân hủy theo thời gian, bao gồm tất cả mô mềm. Tuy nhiên, những chiếc xương mà họ thu thập rất đặc, có nghĩa chúng rất nặng. Để chịu được bộ xương nặng như vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng mô mềm của cá voi nhiều khả năng nhẹ hơn xương, giúp nó nổi dễ hơn.

Kết quả là P. colossus chắc chắn có hình dáng rất kỳ lạ. Nhóm nghiên cứu mô tả nó giống lợn biển hiện đại với phần đầu rất nhỏ, cơ thể khổng lồ, tay và chân nhỏ xíu. Theo Amson, về mặt trọng lượng, P. colossus rõ ràng đồ sộ hơn cá voi xanh. Chiều dài cơ thể của nó ngắn hơn cá voi xanh. Tuy nhiên, rất khó ước tính chính xác có bao nhiêu mỡ và mô mềm bao quanh bộ xương.

Các nhà khoa học vất vả khai quật những đốt sống khổng lồ, siêu nặng - Ảnh: Giovanni Bianucci

Các nhà khoa học vất vả khai quật những đốt sống khổng lồ, siêu nặng - Ảnh: Giovanni Bianucci

Hình dáng kỳ quặc có thể giúp P. colossus duy trì lực nổi và cho phép nó lướt chậm trong nước, tương tự lợn biển. P. colossus không chỉ phá vỡ nhận thức về hình dáng của động vật nặng nhất hành tinh mà còn thách thức những gì giới nghiên cứu biết về quá trình tiến hóa của động vật biển có vú. Phát hiện này có nghĩa chúng đã đạt đỉnh về khối lượng cơ thể sớm hơn 30 triệu năm so với suy đoán trước đây.

"P. colossus chắc chắn di chuyển rất chậm và lặn ở vùng nước nông. Chúng tôi không biết nó ăn gì bởi đầu và răng của nó không còn nữa. Theo suy đoán của chúng tôi, nó dành phần lớn thời gian ở đáy biển và không đốt nhiều năng lượng để tìm nguồn thức ăn", Amson nói.

Sự tồn tại của quái vật này cho thấy chúng đã đạt kích thước cực đại sớm hơn tới 30 triệu năm so với suy nghĩ ban đầu. Nó còn là kết nối quan trọng để nhân loại hiểu thêm về cách cá voi - cá heo đã di chuyển từ trên cạn xuống biển và biến đổi qua các thời kỳ.

Theo Đời sống
Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Hồ bán nguyệt, hay còn gọi hồ hình trăng lưỡi liềm, thường được xây dựng trong các không gian quan trọng như đình, chùa, cung điện, cả nhà ở, nhằm tạo ra sự thịnh vượng, cân bằng âm dương và sự điều hòa về năng lượng trong không gian sống.
back to top