Nổ lớn làm bốn học sinh thương vong tại Đắk Lắk

Sau tiếng nổ lớn phát hiện bốn học sinh bị thương, người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng một em đã tử vong.

Tối 25/12, một lãnh đạo UBND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến bốn học sinh thương vong.

Hiện trường nơi vụ nổ xảy ra tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường nơi vụ nổ xảy ra tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 15 giờ cùng ngày tại một căn nhà trên đường Đào Tấn, thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Khi người dân chạy tới hiện trường thì phát hiện 4 em học sinh gồm N.M.T. (SN 2010), N.Đ.B. (SN 2010), N.Đ.B.A. (SN 2013) và B.G.T. (SN 2011) bị thương nặng. Sau khi được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, em B.G.T. do bị thương quá nặng nên đã tử vong.

Về nguyên nhân vụ nổ, một số người dân địa phương nghi ngờ các cháu đang tự chế pháo thì không may phát nổ.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc./.

Theo Đời sống
back to top