Níu kéo không thành, sát hại vợ rồi treo cổ tự vẫn

Người đàn ông hay ghen tuông, nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau, người vợ đã nộp đơn ly hôn đến tòa án, đang trong thời gian chờ xét xử. Người chồng cố níu kéo nhưng không thành đã ra tay sát hại vợ rồi treo cổ tự tử.

Chiều 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an thị xã Vĩnh Châu tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghi chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử tại ấp Wathpich, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh congannhandan

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh congannhandan

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày, tại nhà ông L.V.T. (sn 1980).

Người vợ nghi bị ông T. sát hại là cô H. (SN 1984, giáo viên của một trường tiểu học ở phường Vĩnh Phước).

Theo người dân, ông T. là lao động tự do. Người đàn ông này hay ghen tuông nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau và cô H. đã gửi đơn ly hôn đến tòa án, đang trong thời gian chờ xét xử.

Tối hôm trước, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn và ông T. tuyên bố sẽ giết nếu vợ vẫn quyết định ly hôn.

Khoảng 12h ngày 18/5, một người con của hai vợ chồng này chạy sang nhà người thân báo về vụ án mạng.

Khi người thân và những người dân gần nhà ông T. đến thì phát hiện cô H. nằm bất động, còn ông T. đang trong tư thế treo cổ tự tử nên báo công an.

Đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cả hai vợ chồng đã tử vong. Tuy nhiên, công an chưa cung cấp thông tin vì sao cô giáo này tử vong.

Một giáo viên ở địa phương cho biết cô H. là người có nhan sắc, tính tình hiền lành. Họ đã có với nhau 2 người con.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Đời sống
back to top