Nhóm lợi ích làm phép hưởng lợi khổng lồ trên tài sản công

Trong quản lý tài sản công có nhiều quan ngại khi có thất thoát lãng phí lớn, thậm chí còn để nhóm lợi ích làm phép hưởng lợi khổng lồ trên tài sản công.
tài sản công

“Trong quản lý tài sản công có nhiều quan ngại khi có thất thoát lãng phí lớn, thậm chí còn để nhóm lợi ích làm phép hưởng lợi khổng lồ trên tài sản công. Tôi xin lấy ví dụ như việc bán nhà đất công cho Vũ “nhôm” tại Đà Nẵng, Nhà nước được lợi gì?” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. tuoitre.vn ngày 8/1

Dân không được gì, Nước không được gì, nhưng một bộ phận không nhỏ thì “được” nhiều đấy ạ!

“Bác Hồ nhìn thấy cán bộ giỏi ở ngoài Đảng liền đưa vào bộ máy. Ông Nguyễn Văn Huyên 29 năm làm bộ trưởng Giáo dục không phải là đảng viên. Không phải cứ đảng viên mới đào tạo được đâu. Cách suy nghĩ nếu cứ hạn hẹp như thời gian trước hoặc cứ dừng ở mức nhận thức như hiện nay, tôi chắc rằng chưa thể đưa đất nước đi lên” – Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. plo.vn ngày 5/1

Tư duy phát triển sẽ đưa đất nước phát triển! Ngược lại, tư duy thụt lùi sẽ khiến đất nước tụt hậu!

“Đi kiểm tra, kiểm kê tài sản thì phải công khai, không để tình trạng cán bộ kê khai nhưng chỉ có tổ chức biết với nhau… Chứ chúng ta chỉ chống với nhau thì không có ăn thua đâu. Đã đến lúc chúng ta phải dựa vào người dân. Phải đề cao vai trò của người dân, để dân biết và giám sát” – Ông Lù Văn Que, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. plo.vn ngày 5/1

“Chúng ta chỉ chống với nhau” – tự mình không thể chống được mình là đúng rồi!

Nguyên Thuỷ

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top