Nhật Bản: Trực thăng chở 10 người mất tích

Một máy bay trực thăng của lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) Nhật Bản với 10 người trên khoang đã mất tích ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Okinawa hôm 6/4. 

Chiếc trực thăng đa nhiệm UH-60JA biến mất khỏi radar lúc khoảng 16h30 ngày 6/4 gần đảo Miyako của tỉnh Okinawa. Trực thăng cất cánh từ đảo Miyako trước đó khoảng một giờ để thực hiện hoạt động giám sát, theo GSDF.

Trực thăng UH60 của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Trực thăng UH60 của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Chiếc trực thăng ban đầu được lên kế hoạch quay trở lại đảo Miyako lúc 17h5, nhưng đã mất tích khi cách sân bay của hòn đảo khoảng 18 km về phía Tây Bắc.

Điều kiện thời tiết vào thời điểm đó được mô tả là bình thường, và các tàu của lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm chiếc trực thăng.

Vào thời điểm gặp nạn, trên trực thăng có hai phi công, hai kỹ thuật viên và sáu thành viên phi hành đoàn.

"Chúng tôi đang ứng phó với sự cố, ưu tiên tối đa tính mạng con người và các hoạt động cứu hộ", Thủ tướng Fumio Kishida nói với các phóng viên ở Tokyo, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng đang theo sát vụ việc.

Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết máy bay trực thăng này thuộc sở hữu của GSDF tại trại Takayubaru ở tỉnh Kumamoto, miền Tây Nam Nhật Bản, và đang tham gia vào các hoạt động giám sát.

Tính đến tháng 3 năm ngoái, GSDF có 40 máy bay trực thăng UH-60JA, có thể chở tối đa 14 người và thường được sử dụng để vận chuyển bệnh nhân cấp cứu từ các đảo xa và các khu vực bị thiên tai.

Theo Đời sống
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Sau khi Napoleon mất, thi hài của ông được Vua Louis-Philippe chuyển tới điện Invalides (Paris, Pháp) năm 1840. Mộ của vị hoàng đế nổi tiếng được làm bằng đá hoa cương, hình yên ngựa cách điệu.
back to top