Vừa qua, Bệnh viện thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận một trường hợp đáng lo ngại liên quan đến tai nạn trẻ em. Một bé trai 5 tuổi đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi nhét một cây bút chì dài khoảng 8–10 cm vào hậu môn.
Sự việc xảy ra vào buổi trưa khi mẹ bé đang làm việc nhà và nghe con than đau. Sau khi bé tự khai nhận, gia đình lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhà, chụp X-quang ghi nhận dị vật trong khung chậu và được hướng dẫn chuyển đến Bệnh viện thành phố Thủ Đức.
![]() |
Hình ảnh chụp chiếu ghi nhận dị vật trong vùng kín bé trai. Ảnh BVCC |
BSCK1 Huỳnh Tấn Đạt, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện thành phố Thủ Đức cho biết, qua thăm khám sơ bộ, bé được xác định có dị vật trong ống hậu môn nhưng chưa gây tổn thương nghiêm trọng. Đội ngũ y tế đã nhanh chóng giải thích nguy cơ biến chứng và đề xuất can thiệp ngoại khoa.
Đến 17h30 cùng ngày, bé được đưa vào phòng mổ và gây mê nội khí quản. Trong quá trình thực hiện, bác sĩ phát hiện đầu ngòi bút chì nhô ra khỏi miệng hậu môn, từ đó tiến hành gắp dị vật ra ngoài.
![]() |
Dị vật là cây bút chì được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Ảnh BVCC |
May mắn, quá trình kiểm tra niêm mạc ống hậu môn và trực tràng không ghi nhận tổn thương đáng kể. Sau một ngày theo dõi tại khoa Ngoại Tổng quát, kết quả kiểm tra siêu âm bụng và X-quang bụng đứng không phát hiện bất thường, bé ổn định và được xuất viện.
BS Đạt chia sẻ, những trường hợp tai nạn như trên không hiếm gặp. Trẻ nhỏ, đặc biệt ở độ tuổi mầm non có xu hướng tò mò và chưa ý thức được những nguy hiểm khi đưa dị vật vào cơ thể.
Nhiều tình huống trẻ nuốt đồng xu, nhét vật lạ vào mũi, tai hay hậu môn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng, có thể gây tắc nghẽn, nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng.
Để tránh những tai nạn đáng tiếc, phụ huynh cần thực hiện một số biện pháp quan trọng, như: Luôn quan sát trẻ; giữ các vật nhỏ, sắc nhọn, nguy hiểm (như bút chì, pin cúc áo, viên bi, kẹp giấy) xa tầm tay trẻ; giáo dục trẻ về nguy cơ của việc đưa dị vật vào cơ thể.
Bên cạnh đó, nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu đau đớn hoặc tự khai nhận đã nhét dị vật vào cơ thể, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và can thiệp đúng cách.
Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nếu có sự giám sát và giáo dục phù hợp, phụ huynh hoàn toàn có thể giảm thiểu nguy cơ để đảm bảo an toàn cho con em mình.